Kết quả tìm kiếm cho "siết biên giới"
Kết quả 193 - 204 trong khoảng 1066
Ngày 14/5, Triều Tiên ghi nhận thêm 21 ca tử vong do COVID-19, với hơn 174.000 người trên cả nước bị sốt. Trước tình hình này, nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố đất nước đang đối mặt với “biến cố lớn” do sự lây lan của virus SARS-CoV-2.
Theo Yonhap, Triều Tiên ngày 12/5 thông báo ca đầu tiên nhiễm biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 tại nước này, đồng thời ban bố triển khai hệ thống kiểm soát virus ở "mức khẩn cấp cao nhất".
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến 22h00 ngày 10/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 517.883.701 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.278.435 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là 472.751.672 người.
Trên toàn thế giới, các động lực tăng trưởng đang gặp lực cản khi lạm phát và tình hình chiến sự tại Ukraine đã gây thêm áp lực lên chuỗi cung ứng vốn đã căng thẳng từ trước đó.
Theo trang Worldometers, tính đến rạng sáng 1/5 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận trên 513 triệu ca Covid-19, trong đó có khoảng 6,2 triệu ca tử vong và 466,9 triệu ca bình phục.
Giá dầu châu Á sụt giảm trong phiên chiều 22/4, chịu ảnh hưởng bởi triển vọng kinh tế thế giới tăng trưởng yếu đi, lãi suất cao hơn và các lệnh phong tỏa ngừa COVID-19 tại nhiều nơi ở Trung Quốc và thậm chí cả việc Liên minh châu Âu (EU) cân nhắc cấm nhập khẩu dầu mỏ của Nga sẽ càng siết chặt nguồn cung năng lượng.
Theo trang thống kê worldometers.info, tính đến khoảng 22h ngày 18/4 (giờ Việt Nam), thế giới ghi nhận tổng cộng 504.852.130 ca mắc COVID-19, trong đó có 6.223.659 ca tử vong. Số bệnh nhân đã bình phục là trên 456 triệu người, trong khi vẫn còn 42.130 bệnh nhân nặng đang phải điều trị tích cực.
Lệnh cấm than đá của Nga khiến châu Âu càng dễ bị tổn thương hơn do giá năng lượng tăng.
Giá lương thực thế giới trong một tháng qua đã tăng với tốc độ nhanh nhất từ trước đến nay, lên mức cao kỷ lục do xung đột ở Ukraine làm siết chặt nguồn cung.
Tiến sỹ Anthony Fauci - chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, cảnh báo trong vài tuần tới số ca mắc tại Mỹ sẽ bắt đầu tăng trở lại và có khả năng tăng mạnh vào mùa Thu năm nay.
Quý I/2022, giá trị xuất khẩu nông, lâm, thủy sản đã vượt kế hoạch nhưng về tăng trưởng toàn ngành dù đạt mức tăng tích cực 2,45% nhưng vẫn chưa đạt kế hoạch đề ra (3,1%).
Ngày 4/4, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2022.