Kết quả tìm kiếm cho "tìm mua vaccine"
Kết quả 85 - 96 trong khoảng 442
Từ đầu năm đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, các hoạt động sản xuất-kinh doanh, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) trên địa bàn huyện An Phú (tỉnh An Giang) khởi sắc, tạo nền tảng quan trọng để các ngành, địa phương lấy lại đà phục hồi và tăng trưởng.
Nhận nhiệm vụ Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế, đồng chí Đào Hồng Lan nhấn mạnh, đây là một vinh dự nhưng trách nhiệm đặt ra cũng hết sức nặng nề. Với nhiệm vụ được phân công, đồng chí Đào Hồng Lan khẳng định sẽ luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao, trước hết là ưu tiên tháo gỡ những vẫn đề cấp bách của ngành y.
Bệnh cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính với biểu hiện sốt, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi, sổ mũi, đau họng và ho. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao, lây nhanh qua đường hô hấp thông qua các giọt nhỏ nước bọt hay dịch tiết mũi họng do hắt hơi, ho khạc.
Bệnh sốt xuất huyết (SXH) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt người bệnh nhiễm virus, sau đó truyền bệnh cho người lành qua vết đốt. Ở Việt Nam, bệnh lưu hành rất phổ biến trên cả nước, bệnh xảy ra quanh năm nhưng thường bùng phát thành dịch lớn vào mùa mưa, nhất là vào các tháng 7, 8, 9 và 10.
Thời gian gần đây, dịch sốt xuất huyết (SXH) đã bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh An Giang, trong đó 5 huyện, thị xã, thành phố có số ca mắc tăng trên 500% so cùng kỳ năm 2021, gồm: TX. Tân Châu, huyện Châu Phú, Phú Tân, An Phú, Tịnh Biên và Thoại Sơn. Trước thực tế này, ngay sau khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành y tế TX. Tân Châu đã triển khai, nỗ lực thực hiện nhiều biện pháp nhằm hạn chế sự bùng phát của dịch bệnh.
Hai sự kiện quốc tế nổi bật nhất tuần qua chính là việc NATO đưa ra Khái niệm Chiến lược mới coi Nga là mối đe dọa trực tiếp, cùng với làn sóng tái bùng phát COVID-19 ở nhiều quốc gia do biến thể phụ của Omicron gây ra.
Nghiên cứu mới cho thấy virus đậu mùa khỉ đột biến nhanh hơn nhiều so với dự đoán ban đầu khi lây lan giữa người với người. Đây cũng có thể là nguyên nhân khiến căn bệnh này lây lan nhanh chóng.
Theo Thủ tướng, bên cạnh tăng cường năng lực y tế phòng, chống dịch COVID-19, phải tập trung thuốc, thiết bị, vật tư y tế, nhân lực cho phòng, chống các dịch khác, khám chữa bệnh thông thường cho dân.
Một loạt virus đã tái xuất sau khi đại dịch COVID-19 giảm bớt ở hầu hết quốc gia. Tuy nhiên, các loại virus này hoạt động một cách bất thường.
Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) đã giám sát nguồn cung, giá bán nông sản, thủy sản, thức ăn chăn nuôi, vật tư nông nghiệp để kịp thời báo cáo, tham mưu giải pháp nhằm hạn chế sự biến động giá cả trên thị trường.
Tuần qua, thế giới đã trải qua hai sự kiện nổi bật là việc EU thông qua lệnh cấm nhập khẩu phần lớn dầu mỏ của Nga và diễn biến đáng lo ngại về bệnh đậu mùa khỉ trên toàn cầu.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), châu Phi phải là một phần trong cuộc chiến đoàn kết toàn cầu phòng chống bệnh đậu mùa khỉ, căn bệnh đang bùng phát bất thường tại các nước phát triển ở Bắc Mỹ, châu Âu và các khu vực khác.