Kết quả tìm kiếm cho "tại huyện đầu nguồn An Phú"
Kết quả 25 - 36 trong khoảng 7640
Với diễn biến thiên tai bất thường, huyện Phú Tân đang tăng cường các giải pháp ứng phó, phòng ngừa sát với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn tài sản và tính mạng của người dân.
Thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục, thời gian qua, các cấp, ngành, đoàn thể ở huyện Châu Phú đã huy động nhiều nguồn lực xã hội, tăng cường công tác phối hợp cùng chăm lo, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho những học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tiếp bước đến trường.
Chiều 1/10, Công an tỉnh tổ chức lễ biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống các loại tội phạm vừa xảy ra trên địa bàn tỉnh. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng tham dự.
Theo Thủ tướng, cùng với xây nhà ở cho người có công và theo 3 chương trình mục tiêu quốc gia, từ nay đến hết năm 2025, cả nước phải xóa hơn 153.000 nhà dột nát, nhà tạm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Sáng 1/10, UBND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024. Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng cùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Minh Thúy chủ trị hội nghị.
Hàng năm, khi mực nước trên những con sông dâng cao, ngoài đồng nước mấp mé tràn bờ cũng là lúc người dân tất bật chuẩn bị ngư cụ, phục vụ mùa đánh bắt thủy sản. Công việc mưu sinh mùa nước nổi tuy vất vả, nhưng giúp những hộ dân có được nguồn thu nhập ổn định khá trong lúc nông nhàn.
Trước diễn biến phức tạp của tình hình sạt lở, Tỉnh ủy, UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương tập trung cho công tác phòng, chống sạt lở nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân. Đồng thời, có giải pháp căn cơ, lâu dài để ứng phó hiệu quả với loại hình thiên tai này trên toàn tỉnh.
Thời gian qua, An Giang thực hiện nhiều giải pháp đưa người lao động (NLĐ) đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Với thị trường lao động rộng mở, mức thu nhập và điều kiện lao động tốt, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... là cơ hội giảm nghèo, giải quyết việc làm, tạo thu nhập, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
Hiện nay, trong giai đoạn tỉnh lập hồ sơ trình UNESCO công nhận Khu Di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê là di sản văn hóa thế giới, các cơ quan, ban, ngành tăng cường tuyên truyền, tổ chức hội nghị chuyên đề tham quan, tìm hiểu về vùng đất cổ Óc Eo – Ba Thê. Qua đó, giới thiệu cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân thêm hiểu biết về di sản văn hóa Óc Eo – Ba Thê.
Báo An Giang nhận được đơn của vợ chồng ông Nguyễn Hồ Huy Hoàng, bà Nguyễn Thị Lệ Xuân (ngụ ấp Hòa Lộc, xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân) khiếu nại yêu cầu giám đốc thẩm đối với bản án của Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh đã giải quyết từ năm 2019.
Những năm qua, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh được An Giang xác định là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và trách nhiệm của xã hội. Tỉnh có nhiều chủ trương, chính sách cụ thể hóa đường lối văn hóa của Đảng và phát huy tiềm năng, thế mạnh về văn hóa, con người phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh.
Những năm qua, huyện Châu Thành tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng đất trong sản xuất theo hướng bền vững. Trong đó, tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, thích ứng biến đổi khí hậu, tình hình dịch bệnh, nhằm tăng giá trị nông sản, nâng cao thu nhập cho người nông dân.