Kết quả tìm kiếm cho "thả cá"
Kết quả 145 - 156 trong khoảng 240
Rạo rực trước một mùa xuân mới, vạn vật, cỏ cây, hoa lá đang hớn hở đồng hành cùng đất trời bừng tươi sắc mới. Dường như vũ trụ bao la ấy đang muốn bù đắp cho con người và thiên nhiên sau nghiệt ngã bão giông của mùa đông năm cũ.
Với 20 ao nuôi cá giống trên diện diện tích 4ha, mỗi năm, Anh Trần Hữu Lâm (xã Minh Tân, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) thu hàng trăm triệu đồng từ việc nuôi các loại cá giống như cá chép Séc, KOI cảnh, rô phi...
Liêng Srônh, xã vùng sâu của huyện Đam Rông (tỉnh Lâm Đồng) là một vùng bắt đầu nổi lên với những trang trại cá tầm, loại cá nước lạnh nổi tiếng. Và một gia đình còn rất trẻ đang khởi nghiệp với loại cá kén môi trường nuôi này.
Bằng cách tận dụng diện tích đất nông nghiệp, những hộ gia đình, nhóm bạn đã thiết kế thành điểm du lịch (DL) sinh thái với những nét mộc mạc đồng quê nhưng không kém phần lung linh, thơ mộng. Những điểm dừng chân này không cần quá rộng nhưng cũng đủ hấp dẫn du khách ghé qua, tìm về ký ức tuổi thơ, thưởng thức những món ăn ngon và lưu giữ những bức ảnh đẹp.
Cá trắm đen là đối tượng có giá trị kinh tế cao, có thể sử dụng hoàn toàn thức ăn công nghiệp, có hàm lượng protein từ 40% trở lên trong suốt quá trình nuôi mà không cần bổ sung thức ăn của loài tự nhiên (trai, sò, ốc hến).
Cùng với thế mạnh con cá tra, những loài thủy sản khác cũng được khuyến khích phát triển nhằm đa dạng hóa mặt hàng thủy sản, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Trong đó, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm là vấn đề ngành thủy sản quan tâm.
Nuôi cá nàng hai kết hợp cá sặc rằn là mô hình mới thử nghiệm trên địa bàn huyện Phú Tân (An Giang) nhằm giúp bà con vùng nông thôn tận dụng diện tích ao hầm bỏ trống tại địa phương nuôi kết hợp, tạo sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế và mở ra hướng mới trong nuôi trồng thủy sản một cách bền vững.
Nhằm hướng đến mục tiêu giúp nghề sản xuất cá lóc giống phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân, năm 2018, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Phú (An Giang) phối hợp UBND và Hội Nông dân xã Mỹ Phú đã thành lập Tổ hội nghề nghiệp sản xuất cá lóc giống Mỹ Quí (xã Mỹ Phú). Từ đó, tổ hội đã triển khai thực hiện đề tài sản xuất cá lóc giống theo tiêu chuẩn GlobalGAP.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, hồi 4 giờ ngày 13-11, vị trí tâm bão cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ), giật cấp 15.
Nhiều năm qua, việc sử dụng ngư cụ cấm để đánh bắt cá trên sông, rạch đã trở nên phổ biến. Cơ quan chức năng đã nỗ lực thực hiện các biện pháp tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong sử dụng ngư cụ. Song, tình trạng dùng xung điện, mắt lưới nhỏ để bắt cá vẫn tiếp tục diễn ra.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, chiều nay, 8-11, áp thấp nhiệt đới đã đi vào Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7 (50-60 km/giờ), giật cấp 9.
Về mặt tâm linh, thả cá là hành động phóng sanh, một trong những việc thiện được các tôn giáo khuyến khích. Về mặt khoa học, thả cá về sông là giải pháp giúp tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên, bảo tồn những loài thủy sản quý, có giá trị kinh tế cao. Xét trên nhiều khía cạnh, thả cá là hoạt động có nhiều ý nghĩa tốt đẹp, cần được tuyên truyền, nhân rộng.