Kết quả tìm kiếm cho "về Paralympic Tokyo 2020"
Kết quả 37 - 48 trong khoảng 87
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) vừa công bố danh sách 29 vận động viên các nước đang phải sống tị nạn, trong đó có 19 nam và 10 nữ, sẽ tham dự Olympic Tokyo vào tháng 7 tới.
Dự kiến có 2.500 vận động viên Nhật Bản tham gia Olympic và Paralympic phải tiêm chủng. Các nhân viên phục vụ sự kiện này như tình nguyện viên, phiên dịch và trọng tài cũng sẽ được tiêm vaccine.
Nằm trong kế hoạch bảo đảm an toàn cho Thế vận hội Olympic và Paralympic Tokyo 2020, Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) đã công bố việc ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với hai công ty hàng đầu là Pfizer Inc và BioNTech SE để tài trợ vaccine ngừa Covid-19 cho những người tham gia Thế vận hội đến từ các Ủy ban Olympic quốc gia (NOC) và Paralympic quốc gia (NPC) trên khắp thế giới.
Một cuộc thăm dò do hãng tin Kyodo công bố ngày 16-5 cho thấy có tổng cộng 59,7% người Nhật Bản được hỏi cho rằng Olympic Tokyo và Paralympic trong mùa Hè này "nên bị hủy bỏ", khi đại dịch COVID-19 vẫn hoành hành ở nước này với số ca mắc tiếp tục tăng chưa đầy 3 tháng trước các sự kiện thể thao trên.
Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Chính phủ Nhật Bản đang cùng các bên liên quan nghiên cứu xây dựng bộ quy tắc riêng áp dụng cho vận động viên (VĐV) và đoàn thể thao nước ngoài, nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối trước nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi tham dự Thế vận hội Olympic 2020.
Chuyên trang thể thao của Triều Tiên cho biết quốc gia Đông Bắc Á này đã đưa ra quyết định không tham gia Olympic Tokyo 2020 trong cuộc họp đại hội đồng của Ủy ban Olympic Triều Tiên.
Nhật Bản có thể cho phép một số lượng ít tình nguyện viên nước ngoài có kỹ năng tham dự Tokyo 2020.
Một số nguồn tin tiết lộ các địa điểm thi đấu lớn có thể bị giới hạn dưới 20.000 khán giả, song nếu tình hình đại dịch cải thiện, có thể sẽ có nhiều người được phép tới xem trực tiếp hơn.
Theo Trưởng Ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo, chính phủ Nhật Bản sẽ quyết định việc có cho phép khán giả nước ngoài dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh này vào cuối tháng 3 tới hay không.
Mặc COVID-19, ngành thể thao Việt Nam vẫn giành được những thành tích đáng kể trong năm Canh Tý và hứa hẹn có những đột phá lớn trong năm Tân Sửu với điểm nhấn SEA Games 31.
Ngày 3/2, Ủy ban tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo công bố “bộ quy tắc” các biện pháp phòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 nhằm đảm bảo các thế vận hội này diễn ra an toàn.
Việc tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo mà không cho phép khán giả tới xem có thể sẽ gây thiệt hại tới 2.413,3 tỷ yen (gần 23,5 tỷ USD) cho Nhật Bản.