Trạm vũ trụ quốc tế ISS. Ảnh: AFP/TTXVN
Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) có thể quá sạch đến mức gây hại và các phi hành gia trên đó thực sự có thể hưởng lợi nếu môi trường ở đây… bẩn hơn một chút. Đây là kết luận của một nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Cell.
Các nhà khoa học cho rằng việc ISS có quá ít vi khuẩn đa dạng so với Trái Đất có thể là nguyên nhân khiến phi hành gia gặp phải các vấn đề về hệ miễn dịch, rối loạn da và một số bệnh lý khác.
Những vi khuẩn hiện diện trên ISS chủ yếu được mang lên từ cơ thể con người. Do đó, các nhà nghiên cứu cho rằng phi hành gia có thể hưởng lợi từ việc “làm bẩn” trạm vũ trụ với các vi khuẩn từ tự nhiên.
Họ so sánh điều này với việc làm vườn, một hoạt động đã được chứng minh giúp tăng cường hệ miễn dịch nhờ tiếp xúc với vi khuẩn có lợi từ đất.
“Có sự khác biệt rất lớn giữa việc tiếp xúc với đất sạch khi làm vườn so với việc bị mắc kẹt trong chính chất bẩn của mình, điều xảy ra khi chúng ta ở trong một môi trường khép kín, không có sự bổ sung liên tục của các nguồn vi khuẩn có lợi từ bên ngoài”, giáo sư Rob Knight, Đại học California San Diego, Mỹ nhận định.
Trong nghiên cứu, các nhà khoa học đã hợp tác với phi hành gia trên ISS để thu thập mẫu từ 803 bề mặt khác nhau trên trạm vũ trụ, số lượng mẫu lớn gấp 100 lần so với các nghiên cứu trước đó.
Sau đó, họ tạo ra bản đồ 3D mô tả vị trí lấy mẫu, loại vi khuẩn có trong đó và cách chúng tương tác với các hóa chất trên ISS.
Kết quả cho thấy phần lớn vi khuẩn trên ISS đến từ da người. Đồng thời, trạm vũ trụ cũng chứa lượng lớn hóa chất từ các sản phẩm tẩy rửa. Hệ vi khuẩn tại đây có mức độ đa dạng thấp hơn nhiều so với trên Trái Đất, tương tự như trong các môi trường vô trùng khác như bệnh viện.
Những phát hiện này có thể giúp định hướng các biện pháp cải thiện môi trường sống trên ISS, nhằm hỗ trợ sức khỏe phi hành gia tốt hơn trong tương lai.
Theo TTXVN