100.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đến từ đâu? Thống kê gây bất ngờ

12/01/2026 - 15:22

Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có hơn 100.000 sinh viên chính quy đến từ 20 tỉnh, thành. Thống kê phân bổ cho thấy nhiều bất ngờ về nguồn tuyển.

100.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM đến từ đâu? Thống kê gây bất ngờ - Ảnh 1.

Quy mô đào tạo đại học chính quy của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minhtrong 5 năm qua - Đồ họa: M.G.

Đến hết năm 2025, quy mô đào tạo đại học chính quy của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là 100.451. Đại học này có 9 đơn vị thành viên đào tạo đại học.

Trong 5 năm qua, quy mô đào tạo đại học chính quy của đại học này tăng đều. So với năm 2021, quy mô đào tạo tăng gần 17.000 sinh viên. Năm 2022 có quy mô tăng lớn nhất so với năm liền trước trong khi các năm sau đó quy mô hằng năm tăng hơn 3.000 sinh viên/năm.

Đối với từng trường thành viên cụ thể, quy mô và số lượng sinh viên tăng hằng năm có sự khác biệt đáng kể.

100.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM đến từ đâu? Thống kê gây bất ngờ - Ảnh 2.

Quy mô đào tạo 9 đơn vị thành viên - Đồ họa: M.G.

Trường đại học Bách khoa có quy mô đào tạo lớn nhất trong số các đơn vị thành viên. Đây cũng là trường duy nhất của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh có quy mô hơn 20.000 sinh viên, doanh thu hằng năm hơn 1.000 tỉ đồng. Tuy nhiên, đây không phải là trường có tốc độ tăng quy mô lớn nhất.

So với năm 2021, quy mô Trường đại học Bách khoa tăng chưa đến 1.000 sinh viên. Đa số các trường thành viên có quy mô tăng từ 2.000 - 3.000 sinh viên trong vòng 5 năm. Riêng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn có quy mô tăng nhiều nhất - hơn 3.800 sinh viên.

Đáng chú ý nhất là phân hiệu tại Bến Tre, quy mô rất nhỏ và năm 2025 giảm so với năm trước đó.

Xét phân bổ sinh viên theo tỉnh thành, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh là hơi học tập chủ yếu của bạn trẻ khu vực Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long.

100.000 sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM đến từ đâu? Thống kê gây bất ngờ - Ảnh 3.

Phân bổ sinh viên theo tỉnh thành đang học tập tại Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh- Đồ họa: M.G.

Số liệu này thống kê các tỉnh, thành phố sau sáp nhập. TP. Hồ Chí Minh có lượng sinh viên áp đảo, chiếm 35% tổng số sinh viên đang theo học tại đại học này. An Giang giữ vị trí thứ 2 với hơn 11.000 sinh viên. Trường đại học An Giang đóng tại tỉnh An Giang nên có thể là nguyên nhân khiến số lượng học sinh An Giang chọn học nhiều tại đây.

Đáng chú ý, số lượng sinh viên các tỉnh, thành miền Trung học ở Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh khá nhiều. Bên cạnh đó, các tỉnh Bắc Trung Bộ và Bắc Bộ cũng có nhiều sinh viên theo học ở đây.

Theo Tuổi Trẻ