Giao các tỉnh, thành rà soát thanh niên “3 không” từ 15 đến 24 tuổi

16/10/2026 - 15:22

Trước thực trạng 1,6 triệu thanh niên không có việc làm, không học tập hay tham gia đào tạo, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu tăng cường hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu yêu cầu các bộ, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, có giải pháp khắc phục tình trạng thanh niên "3 không": không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo.

Chỉ đạo trên được đưa ra tại Thông báo số 523 về kết luận cuộc họp về sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và triển khai trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, của Phó thủ tướng.

Theo số liệu của Cục Thống kê, trong quý III, cả nước có khoảng 1,6 triệu thanh niên trong độ tuổi 15-24 thuộc nhóm "3 không".

Phó Thủ tướng chỉ đạo khắc phục tình trạng 1,6 triệu thanh niên "3 không" (Ảnh minh hoạ: D.T).

Trước thực trạng trên, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, cơ quan liên quan và địa phương khẩn trương đánh giá tình hình, xác định nguyên nhân và triển khai các giải pháp phù hợp.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan rà soát, nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế hỗ trợ học sinh, sinh viên chuyển tiếp từ nhà trường sang học nghề hoặc tham gia thị trường lao động.

Việc liên kết giữa cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp cần được tăng cường, qua đó tạo thêm cơ hội học tập, đào tạo và việc làm cho người trẻ.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển từ chú trọng số lượng tuyển sinh, đào tạo sang đánh giá kết quả thực chất, trong đó quan tâm đến khả năng tiếp tục học tập, tìm được việc làm và thích ứng với thị trường lao động của người học sau tốt nghiệp.

Đối với các tỉnh, thành phố, yêu cầu đặt ra là rà soát, đánh giá thực trạng thanh niên từ 15 đến 24 tuổi không có việc làm, không đi học và không tham gia các chương trình đào tạo trên địa bàn; làm rõ nguyên nhân, nhất là tình trạng bỏ học hoặc không tiếp tục học sau khi hoàn thành bậc THCS, THPT.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần xây dựng giải pháp cụ thể về phân luồng, hướng nghiệp, hỗ trợ học nghề và kết nối việc làm. Chính quyền cấp xã, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp cần phát huy vai trò trong việc hỗ trợ thanh niên tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tham gia thị trường lao động.

Phó Thủ tướng chỉ đạo không để thanh niên rời nhà trường nhưng thiếu cơ hội tiếp tục học tập, đào tạo hoặc tìm kiếm việc làm.

Việc rà soát và triển khai các giải pháp này nhằm nâng cao hiệu quả phân luồng, hướng nghiệp, đồng thời tăng khả năng kết nối giữa giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và nhu cầu nhân lực của thị trường lao động.

Theo Báo Dân Trí