- Công an huyện Chợ Mới cho biết: Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can: Đỗ Văn Dũng (Trọc), sinh năm 1996, ngụ Kha Lâm 6, phường Nam Sơn, quận Kiến An và Đàm Văn Cường, sinh năm 1993, ngụ tổ 3, Quán Sỏi, phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân, cùng ngụ TP. Hải Phòng về tội “Cướp giật tài sản” xảy ra ngày 29-8 tại thị trấn Chợ Mới.
- Phó Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Nguyễn Hồng Viễn khẳng định: “Các doanh nghiệp (DN), cơ sở, làng nghề đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Chính vì vậy, Huyện ủy, UBND huyện luôn quan tâm đến lực lượng này và cụ thể hóa trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI, tạo tiền đề để các DN, cơ sở, làng nghề phát triển ngày càng lớn mạnh”.
- Đó là trường hợp của gia đình 5 em học sinh nghèo, học giỏi ở tổ 6, ấp An Thới, xã Hội An (Chợ Mới). Tuy hoàn cảnh gia đình rất khó khăn nhưng cha, mẹ các em vẫn quyết tâm nuôi 5 đứa con ăn học. Sự nỗ lực của 2 vợ, chồng đã được đền đáp xứng đáng, 2 đứa con lớn là Nguyễn Thị Kim Chi và Nguyễn Thị Kim Cương đã trúng tuyển vào Trường Đại học An Giang.
- Thượng tá Nguyễn Nhật Trường, Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: thời gian qua, trên địa bàn xuất hiện tình trạng các đối tượng thông tin giả, dựng hiện trường giả vụ trộm, cướp giật tài sản, gây mang dư luận và làm mất an ninh trật tự địa phương. Sau khi có kết luận điều tra, đã xử phạt vi phạm hành chính và công khai hóa trước dân để răn đe, trấn an dư luận.
- Nhằm góp phần đưa 3 xã cù lao Giêng (Tấn Mỹ, Mỹ Hiệp, Bình Phước Xuân) đạt chuẩn nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Chợ Mới phối hợp Hội LHPN các xã tổ chức các tuyên truyền cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện dự án 3 về “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững”. Dịp này, Hội LHPN huyện tặng 500 giỏ xách đi chợ cho phụ nữ.
- Đó là số tiền các ban, ngành, đoàn thể huyện Chợ Mới, xã Mỹ An, cùng các nhà hảo tâm đã giúp đỡ gia đình anh Đoàn Hoàng Dương sau vụ tai nạn điện giật thương tâm xảy ra trưa 21-10 tại tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An (Chợ Mới).
- Với sự nỗ lực, đoàn kết, thống nhất, quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, tăng trưởng kinh tế của huyện Chợ Mới phát triển ổn định, 7/15 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết. Thu nhập bình quân đầu người gần 44,3 triệu đồng/năm, tăng hơn 9,4 triệu đồng so đầu nhiệm kỳ.
- Người dân xã Mỹ An (Chợ Mới) đến nay còn chưa hết xót xa về vụ tai nạn điện đau lòng làm chị Bùi Thị Ngọc Trang (30 tuổi) tử vong tại chỗ, cháu Đoàn Thị Ngọc Dung (14 tháng tuổi) bị thương nặng hiện đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh).
- Năm 2018, huyện Chợ Mới thực hiện 71 mô hình dân vận khéo (DVK) trên các lĩnh vực. Trong đó có 8 mô hình DVK do Huyện ủy phát động, được các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến xã, thị trấn thực hiện hiệu quả và được nhân dân đồng tình ủng hộ.
- Không đồng thuận việc UBND xã An Thạnh Trung (Chợ Mới) yêu cầu người dân phải hiến đất làm đường bê-tông và chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang xoài cát chu, 27 hộ dân ngụ ấp An Tịnh gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhờ can thiệp, xem xét.
- Đó là tai nạn do điện giật thương tâm xảy ra lúc 11 giờ ngày 21-10 tại tổ 7, ấp Mỹ Phú, xã Mỹ An,Chợ Mới (An Giang).
- Rau, quả là 1 trong 3 mặt hàng xuất khẩu (XK) chủ lực của tỉnh. Thời gian qua, nhờ sự năng động của doanh nghiệp (DN) và đội ngũ thương lái trong việc tiếp cận các thị trường, kim ngạch XK rau, quả 8 tháng của năm 2018 tăng trưởng vượt bậc so cùng kỳ, nhất là các thị trường có đường biên giới chung như: Campuchia, Trung Quốc.
- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ An Giang phối hợp Viện Cây ăn quả miền Nam và huyện Chợ Mới triển khai thực hiện dự án “Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô trồng cây xoài 3 màu tại huyện Chợ Mới”.
- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Chợ Mới vừa thành lập Tổ tư vấn ứng phó, khắc phục sạt lở (SL) đất bờ sông, kênh, rạch.
- UBND huyện Chợ Mới đã tổ chức họp mặt, biểu dương và tặng Giấy khen các doanh nghiệp có nhiều đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
- Trong thời gian công tác, lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, Châu Văn Thanh Sang (sinh năm 1985, ngụ ấp Phú Hạ, xã Kiến Thành, Chợ Mới) đã dùng thủ đoạn lừa chiếm đoạt của 2 chủ khai thác bến đò, chợ trên 4,8 tỷ đồng.
- Không nghề nghiệp ổn định, lại nghiện ma túy nên Phạm Thanh Tý (sinh năm (SN) 1996, ngụ ấp Bình Lợi, xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp) và Trần Thị Dúng (SN 1986, ngụ ấp Bình Thạnh 1, xã Hòa An, Chợ Mới) lao vào con đường mua, bán ma túy, cùng sự giúp sức của Hồ Hữu Vinh (SN 1995, ngụ ấp An Bình, xã Hòa Bình, Chợ Mới).
- 9 tháng của năm 2018, dù có nhiều khó khăn, nhưng với quyết tâm trong chỉ đạo, điều hành của Huyện ủy, UBND, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, cùng sự nỗ lực của các ngành và nhân dân, Chợ Mới có 16/24 chỉ tiêu đạt và vượt so nghị quyết, có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới.
- Cho rằng bản thân vô cớ bị người lạ mặt hành hung, ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự, nhân phẩm và quá trình kinh doanh, chị Tạ Thị Kim A. (sinh năm 1987, ngụ xã Hòa An, Chợ Mới) yêu cầu người đánh mình phải có trách nhiệm bồi thường thỏa đáng và công khai xin lỗi.
- Mùa nước nổi, bà con nông dân (ND) khu vực cồn An Thạnh (ấp An Thạnh, xã Hòa Bình, Chợ Mới) tận dụng diện tích mặt nước trồng các loại cây thủy sinh. Trong đó, cây ấu Đài Loan là loại cây trồng được nhiều ND lựa chọn. Ngoài việc mang lại hiệu quả kinh tế cao cho ND, cây ấu còn góp phần giải quyết việc làm cho lao động nông thôn trong mùa nước.
- Thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương (TCCQĐP) năm 2015, sau cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, kỳ họp lần thứ nhất HĐND huyện, đến nay CQĐP các cấp huyện Chợ Mới được kiện toàn, đảm bảo số lượng, chất lượng, cơ cấu tổ chức hoạt động. Chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn không ngừng nâng cao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.