Chợ Mới phát huy phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

19/04/2019 - 07:23

 - Trước tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH) hoạt động ngày càng tinh vi, manh động, xuất hiện một số phương thức, thủ đoạn hoạt động mới như: cho vay nặng lãi, trộm cắp có tổ chức, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”... Chợ Mới huy động sức mạnh nhân dân, phát huy hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh trật tự (ANTT) tại địa phương.

Thượng tá Nguyễn Văn Thạnh, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Mới cho biết: “Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trên địa bàn huyện Chợ Mới đã phát huy hiệu quả tích cực. Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” từ huyện đến xã tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT”. Các ban, ngành, đoàn thể đã phối hợp đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng cực đoan lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc để chống phá, không để bị động, bất ngờ; phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm ma túy, các loại TNXH… bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ trọng của đất nước.

Năm 2018 đã phối hợp tổ chức 492 buổi tuyên truyền phòng, chống tội phạm và TNXH; phòng, chống mua bán người; phòng, chống cháy nổ, với trên 22.500 lượt quần chúng nhân dân tham dự. Qua đó, cung cấp cho lực lượng chức năng gần 1.450 tin liên quan đến tình hình ANTT, trong đó có 710 tin có giá trị, giúp lực lượng công an điều tra, làm rõ 15/16 vụ phạm pháp hình sự, bắt 20 đối tượng, triệt xóa 2 tụ điểm mại dâm, 248 điểm cờ bạc số đề liên quan 1.221 đối tượng và bắt 2 đối tượng có lệnh truy nã; bắt 8 vụ 14 đối tượng “Tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy” tang vật 248,5131gr Methaphetamin, khởi tố 6 bị can... Các mô hình phòng, chống tội phạm được duy trì và nhân rộng, đặc biệt là vận động được nguồn kinh phí xã hội hóa hơn 1,6 tỷ đồng, tiến hành lắp đặt 316 camera an ninh tại 18 xã, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và TNXH trên địa bàn.

Khen thưởng quần chúng nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

Xã Mỹ An từng là “điểm nóng” về ANTT, tai nạn giao thông, trộm cắp tài sản, ma túy… gây bức xúc trong nhân dân. Địa phương đã đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn ấp tội phạm; tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm hình sự, ma túy, các loại TNXH. Qua đó làm chuyển biến cơ bản nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân gương mẫu chấp hành và vận động gia đình, cộng đồng dân cư quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH. Người dân chủ động thông tin đến lực lượng công an các vụ việc xảy ra có liên quan đến ANTT, giúp các cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý không để mâu thuẫn phát sinh và trở thành điểm nóng. Hội Cựu chiến binh huyện Chợ Mới phối hợp cảm hóa, giáo dục hiệu quả các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật tại cộng đồng dân cư. Các địa phương đã củng cố, nâng chất tổ tự quản toàn diện, xây dựng mô hình tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT gắn với xây dựng nông thôn mới...

 Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới Ngô Hoàng Hiếu nhận định, bên cạnh kết quả đạt được còn một số hạn chế cần khắc phục, phù hợp với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ đảm bảo ANTT trong tình hình hiện nay. Do đó, đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, cùng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, TNXH và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, các địa phương cần nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy sức mạnh tổng hợp toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Rà soát, đánh giá hiệu quả, nâng chất các mô hình đảm bảo ANTT, nhất là mô hình camera an ninh phòng, chống tội phạm. Phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng công an, quân sự, các đoàn thể trong xây dựng phong trào; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phòng, chống tội phạm, TNXH.

Ông Hiếu đề nghị, để củng cố lòng tin của nhân dân, ngành chức năng phải xử lý tốt tin báo tố giác tội phạm và TNXH; làm tốt công tác nắm tình hình, xác định đối tượng, địa bàn, mục tiêu những điểm phức tạp về ANTT khi có tình huống, không để bị động, bất ngờ. “Lực lượng công an và quần chúng nhân dân cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự giác tham gia giữ gìn ANTT, xây dựng “thế trận lòng dân”. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, quản lý giáo dục người thân trong gia đình không phạm tội và TNXH, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương” - ông Hiếu kêu gọi.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU