Kết quả tìm kiếm cho "giải đua bò tốc độ"

Kết quả 13 - 24 trong khoảng 7734

  • Nhiều điều chưa biết về Anh hùng dân tộc Trương Định

    Nhiều điều chưa biết về Anh hùng dân tộc Trương Định

    24-04-2024 06:05:50

    Anh hùng dân tộc Trương Định sinh năm 1821, quê quán ở thôn Tư Cung, xã Tịnh Kê, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, nhưng ông nổi tiếng ở khắp cả Nam Kỳ, nhất là xứ Gò Công (quê vợ).

  • Tân Châu hướng phong trào về nông dân

    Tân Châu hướng phong trào về nông dân

    24-04-2024 06:07:10

    Thời gian qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tiếp tục phát triển tích cực. Các chương trình công tác, phong trào thi đua được triển khai mạnh mẽ cả về chiều rộng lẫn chiều sâu.

  • Đưa đề tài sử Việt đến gần với khán giả trẻ

    Đưa đề tài sử Việt đến gần với khán giả trẻ

    23-04-2024 14:37:27

    Thời gian gần đây, nhiều tác phẩm sân khấu kịch nói, cải lương về đề tài lịch sử liên tục ra mắt tại TP Hồ Chí Minh.

  • Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

    Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt cựu chiến binh, cựu TNXP tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

    23-04-2024 13:54:08

    Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), sáng 23/4, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Trung ương Hội Cựu thanh niên xung phong Việt Nam, Thành ủy Hà Nội, trang trọng tổ chức cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại diện cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ.

  • Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

    Tích cực tháo gỡ 3 'điểm nghẽn' đối với phát triển giáo dục mầm non

    23-04-2024 08:28:38

    Ngày 22/4, Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo số 173/TB-VPCP truyền đạt ý kiến kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Phiên họp của Ủy ban quốc gia Đổi mới giáo dục và đào tạo về “Đổi mới, phát triển giáo dục mầm non đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

  • Dấu ấn cầu Châu Đốc

    Dấu ấn cầu Châu Đốc

    23-04-2024 02:45:36

    Hôm nay, UBND tỉnh An Giang tổ chức lễ thông xe cầu Châu Đốc, thuộc dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng đoạn từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp. Công trình được đưa vào sử dụng góp phần hiện thực hóa Nghị quyết 13-NQ/TW, ngày 2/4/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

  • An Giang hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

    An Giang hướng đến kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Bảo hiểm xã hội Việt Nam

    23-04-2024 02:49:26

    Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh An Giang Đặng Hồng Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch triển khai tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập BHXH Việt Nam (16/2/1995 - 16/2/2025). Dịp này, BHXH tỉnh sẽ tổ chức 30 hoạt động gắn với các phong trào thi đua có ý nghĩa thiết thực, mang dấu ấn riêng đậm nét, nhằm khẳng định thương hiệu ngành. Đồng thời, gắn với nhiệm vụ chính trị, cùng Đảng bộ, chính quyền tiếp tục thực hiện tốt hơn sứ mệnh an sinh xã hội.

  • Niềm vui ngày thông xe cầu Châu Đốc

    Niềm vui ngày thông xe cầu Châu Đốc

    23-04-2024 02:55:16

    Cầu Châu Đốc thuộc Dự án xây dựng tuyến đường liên kết vùng kết nối tỉnh Kiên Giang và Đồng Tháp chính thức thông xe nối liền hai bờ sông từ TX. Tân Châu đến TP. Châu Đốc, tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương dễ dàng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội 2 địa phương TX. Tân Châu, TP. Châu Đốc nói riêng và các tỉnh Tây Nam Bộ nói chung ngày càng phát triển.

  • TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    TP. Long Xuyên nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"

    23-04-2024 03:04:30

    “Năm 2024, Ban Chỉ đạo TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) tập trung chỉ đạo, xây dựng, củng cố phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT) và trật tự an toàn xã hội; khu đô thị, cơ quan, doanh nghiệp (DN), cơ sở giáo dục. Đồng thời, tranh thủ, phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong tôn giáo, cộng đồng dân cư... trong công tác bảo đảm ANTT” - Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đinh Văn Bảo, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội (TNXH) và phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" nhấn mạnh.

  • Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin

    Những sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi vận dụng chủ nghĩa Marx-Lenin

    22-04-2024 08:09:16

    Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam luôn vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Marx-Lenin phù hợp với điều kiện Việt Nam, nhờ đó đã đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

  • An Phú thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

    An Phú thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

    22-04-2024 05:51:15

    Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2024 trên địa bàn huyện.

  • Điểm sáng trong công tác mặt trận ở thị xã Tân Châu

    Điểm sáng trong công tác mặt trận ở thị xã Tân Châu

    22-04-2024 05:59:56

    Xác định được 7 nhiệm vụ trọng tâm trong công tác mặt trận, UBMTTQVN TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) và các thành viên đã làm tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Qua đó, góp phần xây dựng quê hương Tân Châu ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình.