An Phú thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

22/04/2024 - 05:51

 - Thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” và góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025, UBND huyện An Phú (tỉnh An Giang) triển khai kế hoạch tổ chức phong trào thi đua năm 2024 trên địa bàn huyện.

Tặng quà Tết cho người nghèo

Mục tiêu nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội và cộng đồng trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội. Qua đó, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước. Đồng thời, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no của Nhân dân và cộng đồng”.

Theo đó, huyện tổ chức phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo. Đồng thời, hỗ trợ hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều, nâng cao chất lượng cuộc sống; hỗ trợ các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, ấp đặc biệt khó khăn; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm bình quân 1 - 1,5%/năm, tỷ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm từ 3 - 4%/năm.

Xác định công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của huyện, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững. 

Cùng với đó, UBND huyện An Phú ban hành kế hoạch thực hiện các tiểu dự án, nội dung thành phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia về: Giảm nghèo bền vững; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Huyện sẽ tổ chức 29 lớp đào tạo nghề với khoảng 870 người học, người lao động thuộc các đối tượng được hỗ trợ đào tạo nghề của 3 chương trình mục tiêu quốc gia; phấn đấu có trên 80% số lao động sau khi học nghề có việc làm. Trong đó, đào tạo nghề nông nghiệp 13 lớp (390 người), đào tạo nghề phi nông nghiệp 16 lớp (480 người). Giải quyết việc làm cho 5.018 lao động, trong đó đưa 18 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng…

 Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương đã chủ trì cuộc họp thông qua các dự thảo kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” năm 2024. Tại cuộc họp, lãnh đạo các xã, thị trấn cho biết, trong thực hiện các tiểu dự án thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gặp phải những khó khăn, như: Đa số hộ nghèo, cận nghèo không có đất sản xuất; nhiều hộ có nhu cầu chăn nuôi, trồng trọt khác nhau không thống nhất theo dự án; chỉ tiêu đào tạo nghề chưa phù hợp ở một số địa phương…

Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương yêu cầu các ngành, địa phương tập trung chỉ đạo cán bộ phụ trách địa bàn khảo sát, phân loại đối tượng hộ nghèo. Qua đó, có cách thức để áp dụng thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, địa phương cần có kế hoạch cụ thể cho các dự án thuộc chương trình; nếu địa phương có quỹ đất hoặc khu đất tập trung cần tạo điều kiện cho người dân thực hiện các dự án.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp địa phương cập nhật danh mục các mô hình, theo dõi các mô hình đang thực hiện và mô hình mới triển khai. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các địa phương thẩm định các mô hình của tiểu dự án cũng như hỗ trợ kỹ thuật sản xuất, đầu ra sản phẩm, theo dõi tiến độ dự án được giao. Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm định giải ngân nguồn vốn kịp thời. Đề nghị UBMTTQVN huyện, các ngành, xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền, vận động người dân phát huy ý thức vươn lên thoát nghèo bền vững.        

HỮU HUYNH