“Áo dài 0 đồng”

23/08/2023 - 07:10

Nhằm tạo điều kiện để hội viên, phụ nữ địa phương được tiếp cận với tà áo dài truyền thống, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường An Phú (TX. Tịnh Biên) thực hiện mô hình “Áo dài 0 đồng” từ tháng 6/2023. Đến nay, mô hình giúp chị em phụ nữ phát huy giá trị chiếc áo dài, khẳng định là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa Việt Nam.

Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Nguyễn Thị Sương cho biết: “Nhằm lan tỏa nét đẹp của tà áo dài, góp phần giữ gìn và phát huy di sản văn hóa, tôn vinh giá trị của trang phục truyền thống trong đời sống xã hội hiện đại, chúng tôi tổ chức mô hình “Áo dài 0 đồng”. Mới thực hiện hơn 2 tháng, mô hình mang đến hiệu ứng tích cực, tạo cảm hứng để hội viên, phụ nữ toàn phường cùng phấn đấu vì vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam”.

Theo đó, đơn vị đứng ra kêu gọi, vận động trường học, cá nhân trong và ngoài địa phương, cán bộ, hội viên phụ nữ, nữ viên chức dành tặng chiếc áo dài còn sử dụng được. Hội LHPN phường bảo quản, giữ gìn áo dài, tặng hoặc cho chị em có nhu cầu sử dụng, tạo nên phong trào mặc áo dài thường xuyên trong hoạt động của hội, sự kiện ý nghĩa đối với hội viên phụ nữ hàng năm.

Phụ nữ phường An Phú tích cực tham gia mô hình “Áo dài 0 đồng”

“Với phương châm “Chia sẻ áo dài, trao yêu thương”, mô hình là nhịp cầu kết nối giữa chị em có nhiều áo dài với người thật sự cần, nhưng chưa đủ điều kiện may trang phục mới. Đồng thời, trong quá trình sử dụng, bất kỳ ai cũng có thể mang đến đổi để tìm được chiếc áo dài phù hợp.

Ngoài việc tránh lãng phí, lan tỏa giá trị của tà áo dài truyền thống, mô hình còn giúp mọi người thêm yêu quý, trân trọng bản sắc văn hóa Việt Nam. Do đó, chúng tôi nhận được sự ủng hộ tích cực của chị em hội viên tại địa phương trong thời gian qua” - bà Nguyễn Thị Sương chia sẻ.

Từ mô hình, các hội viên phụ nữ phường An Phú có điều kiện mặc chiếc áo dài duyên dáng, tham gia sự kiện tôn vinh người phụ nữ Việt Nam do các cấp hội tổ chức, như: “Tuần lễ áo dài Việt Nam” diễn ra từ ngày 1/3 đến ngày 8/3 hàng năm, hưởng ứng Ngày Quốc tế hạnh phúc (20/3), Ngày Gia đình Việt Nam (28/6), Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)...

“Là phụ nữ, tôi cảm thấy rất tự hào, phấn khởi khi được khoác lên mình chiếc áo dài truyền thống của dân tộc. Tôi thấy mình tự tin hơn, có thêm động lực khẳng định vai trò người phụ nữ Việt Nam thời hiện đại. Mô hình giúp tăng cường tình đoàn kết giữa hội viên, phụ nữ, bởi mọi người cùng chia sẻ để tôn vinh vẻ đẹp của nhau. Rất nhiều chị em sẵn lòng hỗ trợ 2 - 3 chiếc áo dài, thậm chí nhiều hơn” - bà Sương cho hay.

Hiện nay, mô hình nhận được khoảng 100 áo dài, giúp cho nguồn “Áo dài 0 đồng” càng lúc càng phong phú, phục vụ tốt nhu cầu đa dạng của hội viên phụ nữ địa phương. Là người tích cực tham gia mô hình, bà Châu Kim Ba (khóm Phú Tâm) chia sẻ: “Tôi thấy mô hình rất hay và ý nghĩa, nên đã tích cực tham gia. Ngoài ra, tôi vận động chị em ủng hộ áo dài cùng mình. Dù cuộc sống đã phát triển, nhưng không phải ai cũng có thể trang bị chiếc áo dài mới”.

Ngoài bà Châu Kim Ba, còn có bà Lê Thị Thanh Thoảng, Trịnh Thị Kim Ngân, cô Nguyễn Thị Cẩm Tú (Trường Mẫu giáo Sơn Ca, xã An Cư), cô Nguyễn Thị Hạnh (Trường Tiểu học "C" Nhà Bàng, phường Nhà Bàng) cũng tích cực tham gia mô hình. Từ động lực đó, Hội LHPN phường An Phú tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ của xã hội, để mô hình ngày càng phát triển, phục vụ tốt nhu cầu của chị em phụ nữ địa phương.

“Chiếc áo dài luôn tôn vinh được vẻ đẹp của phụ nữ Việt Nam, dù ở bất cứ độ tuổi nào. Ngày nay, phụ nữ Việt Nam vẫn biểu lộ tình yêu với tà áo dài. Chúng tôi mong rằng, mô hình được duy trì, nhân rộng, để chị em có thêm động lực, tự tin vào bản thân, hướng đến cuộc sống tốt đẹp cho gia đình. Qua đó, tham gia tích cực vào mục tiêu xây dựng người phụ nữ An Giang trong thời kỳ mới” - Chủ tịch Hội LHPN phường An Phú Nguyễn Thị Sương khẳng định.

Bên cạnh mô hình “Áo dài 0 đồng”, Hội LHPN phường An Phú thực hiện nhiều mô hình xây dựng cơ sở hội vững mạnh, như: Tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ trợ nâng cao năng lực và tiếp tục đáo hạn vay cho phụ nữ khởi nghiệp; vận động, hỗ trợ gia đình phấn đấu đạt tiêu chí “Gia đình 5 không, 3 sạch”; thực hiện công trình, phần việc góp phần xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh…

THANH TIẾN