
Nhân viên y tế tiến hành khử trùng tại trung tâm điều trị Ebola ở Goma, CHDC Congo. Ảnh: THX/TTXVN
Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ hằng tuần, ông Kaseya nhận định cuộc khủng hoảng nhân đạo diễn ra tại tỉnh Ituri của Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo – tâm điểm của đợt dịch – đang làm tình hình trở nên nghiêm trọng hơn và cản trở các nỗ lực khống chế dịch bệnh. Đợt dịch hiện nay do chủng Bundibugyo, một biến thể hiếm gặp của virus Ebola, gây ra.
Theo số liệu mới nhất, đợt bùng phát này đã khiến hơn 1.000 người nhiễm bệnh tại CHDC Congo và 20 người nhiễm bệnh tại nước láng giềng Uganda. Đây là đợt bùng phát dịch Ebola có số ca mắc trong tháng đầu tiên cao nhất từ trước tới nay.
Các chuyên gia y tế cho rằng ngoài sự nguy hiểm của chủng virus Bundibugyo, sự bất ổn an ninh, tình trạng người dân phải di chuyển nơi ở và điều kiện sinh hoạt yếu kém tại miền Đông CHDC Congo đang khiến việc truy vết, cách ly và điều trị bệnh nhân trở nên đặc biệt phức tạp.Trong bối cảnh đó, các tổ chức y tế đang kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng cường hỗ trợ tài chính và nhân đạo để ngăn chặn dịch bệnh lan rộng sang các quốc gia khác trong khu vực.
Trong khi đó, Chính phủ CHDC Congo đã ban hành các biện pháp hạn chế đi lại mới, yêu cầu những người rời khỏi các khu vực bị ảnh hưởng bởi dịch Ebola phải chờ 21 ngày trước khi tiếp tục thực hiện các chuyến đi trong nước hoặc quốc tế. Quyết định này được đưa ra sau khi một bác sĩ tham gia công tác chống dịch Ebola tại CHDC Congo được xác nhận nhiễm virus sau khi về Pháp. Bác sĩ này đã được điều động đến tỉnh Ituri.
Giới chức CHDC Congo cho rằng biện pháp mới là cần thiết nhằm giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh sang các khu vực khác trong nước và ở nước ngoài. Thời gian 21 ngày tương ứng với thời gian ủ bệnh tối đa của virus Ebola. Trong khoảng thời gian này, những người từng có mặt tại vùng dịch sẽ được theo dõi sức khỏe để phát hiện sớm các triệu chứng nghi ngờ.
Theo TTXVN