Afghanistan: Hơn 240 tay súng trung thành với IS ra đầu hàng

16/11/2019 - 21:01

Tổng cộng 241 thành viên và các đối tượng trung thành với IS, trong đó có 71 nam giới, 63 phụ nữ và 107 trẻ em đã ra đầu hàng chính quyền địa phương tại các quận Achin và Mohman Dara.

Các tay súng IS. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo THX, ngày 16-11, quân đội Afghanistan ra thông cáo cho biết tổng cộng 241 đối tượng là thành viên và trung thành với Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, trong đó có cả nam giới, phụ nữ và trẻ em, đã ra đầu hàng chính quyền tỉnh Nangarhar.

Thông cáo của quân đội nêu rõ: "Tổng cộng 241 thành viên và các đối tượng trung thành với IS, trong đó có 71 nam giới, 63 phụ nữ và 107 trẻ em đã ra đầu hàng chính quyền địa phương tại các quận Achin và Mohman Dara trong ba ngày qua."

Thông cáo cũng cho biết các đối tượng đã giao nộp 67 vũ khí cho lực lượng an ninh.

Theo các quan chức Afghanistan, đây là số lượng lớn nhất các thành viên IS hạ vũ khí và đầu hàng lực lượng an ninh tại khu vực miền Đông trong những năm gần đây.

Theo Vietnam+