.jpg)
Ảnh cắt từ clip.
Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, cuộc thử nghiệm được tiến hành trong các điều kiện khắc nghiệt và trên quỹ đạo bay phức tạp nhằm đánh giá toàn diện khả năng hoạt động của tên lửa. Sau khi được phóng, RudraM-II đã tự dẫn tới mục tiêu định sẵn và đánh trúng mục tiêu với độ chính xác cao. Dữ liệu thu thập từ các hệ thống đo đạc tại bang Odisha cho thấy tất cả các mục tiêu đề ra đều đạt được.
RudraM-II là tên lửa không đối đất tiên tiến, sử dụng nhiên liệu rắn do Ấn Độ tự phát triển, được thiết kế để tấn công và vô hiệu hóa các hệ thống phòng không cùng nhiều mục tiêu mặt đất.
Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cuộc thử nghiệm thành công phản ánh sự trưởng thành của ngành công nghiệp quốc phòng trong nước, đồng thời góp phần thúc đẩy chương trình Aatmanirbhar Bharat (Ấn Độ tự cường) trong lĩnh vực công nghệ quân sự và các hệ thống vũ khí hiện đại.
R.G