An Giang “Căng mình” bảo vệ rừng mùa khô

16/03/2021 - 04:47

 - Hiện nay, toàn tỉnh An Giang đang bước vào cao điểm mùa khô, nguy cơ cháy rừng đang ở mức báo động cao. Trước khi mùa mưa đến, công tác bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng là ưu tiên hàng đầu.

Báo động nguy hiểm

Năm 2020, trên địa bàn An Giang xảy ra 13 vụ cháy rừng với diện tích gần 11ha, chủ yếu ở 2 huyện miền núi Tịnh Biên và Tri Tôn. Các vụ cháy xuất hiện trong khung giờ từ 10 giờ trưa đến 16 giờ chiều. Các điểm cháy xuất hiện rải rác trên địa bàn có địa hình đồi dốc rất phức tạp, thiếu nước nghiêm trọng. Tuy nhiên, nhờ tập trung bảo vệ, lửa gây cháy chủ yếu cỏ, lá tầm vông nên chỉ cháy lướt lớp thực bì dưới tán rừng, không gây ảnh hưởng đến rừng.

Xác định mùa khô 2020-2021, tình hình nắng nóng, khô hạn tiếp tục diễn biến phức tạp, ngành chức năng tỉnh và các địa phương đã sớm chủ động các phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR). Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh Thái Văn Nhân cho biết, tổng diện tích rừng trên địa bàn tỉnh gần 16.900ha, gồm vùng đồi núi và đồng bằng, phân bố ở các huyện: Tịnh Biên, Tri Tôn, Thoại Sơn và TP. Châu Đốc.

Trong đó, diện tích rừng trọng điểm có nguy cơ dễ xảy ra cháy trong mùa khô hạn là 7.256,2ha (chiếm 43,02% tổng diện tích rừng của tỉnh), tập trung nhiều nhất ở huyện Tịnh Biên (2.900ha) và Tri Tôn (1.800ha). Cháy rừng thường xuất hiện từ tháng 1 đến tháng 5 đối với khu vực đồi núi. Riêng khu vực đồng bằng, thời gian cháy sẽ kéo dài đến tháng 7 hoặc tháng 8. Các vụ cháy rừng thường xảy ra từ khoảng 11 giờ đến 17 giờ trong ngày.

Hiện nay, khu vực đồi núi vào mùa khô thiếu nước nghiêm trọng, lớp thực bì dưới tán rừng khô kiệt, mọi hành vi sử dụng lửa bất cẩn đều có thể gây ra cháy rừng. Ngành chức năng xác định các nguy cơ tiềm ẩn gây ra cháy rừng khu vực đồi núi, gồm: phát dọn cỏ, cây bụi, đốt để làm nương rẫy gây cháy lan; khách hành hương vứt tàn thuốc, đốt nhang, giấy vàng mã… Đối với khu vực đồng bằng, nguy cơ cháy rừng do diện tích ruộng tiếp giáp với rừng đốt xử lý rơm, rạ vào mùa khô gây cháy lan vào rừng. Ngoài ra, các đối tượng vào rừng xuyệt cá, bắt chim, cò rồi đốt lửa nướng; sử dụng lửa để lấy mật ong hoặc ném tàn thuốc đều có thể gây cháy rừng.

Điển hình như ngày 4-3-2021, tại thị trấn Ba Chúc (Tri Tôn) đã liên tiếp xảy ra 2 vụ cháy rừng đồi núi. Vụ thứ nhất xảy ra khoảng 11 giờ 30 phút tại diện tích rừng thuộc khóm An Bình. Sau gần 2 giờ tích cực chữa cháy, lực lượng kiểm lâm, quân sự và người dân đã khống chế hoàn toàn ngọn lửa. Diện tích rừng bị cháy khoảng 2,9ha, chủ yếu là cháy vườn cây tầm vông, thảm thực bì khô. Cùng thời gian này, diện tích rừng thuộc khóm Thanh Lương xảy ra cháy. Đến khoảng 14 giờ 30 phút ngày 4-3, ngọn lửa đã bị dập tắt hoàn toàn. Tổng diện tích đám cháy gần 1ha, chủ yếu là cháy cây tầm vông, dây leo, thảm thực bì khô. Nguyên nhân gây cháy nghi do đốt dọn, vệ sinh trong quá trình làm mộ.

Tích cực bảo vệ

Huyện Tịnh Biên là địa phương được xác định có khu vực trọng điểm cháy rừng với diện tích 2.912ha. Đối khu vực rừng đồi núi, vùng trọng điểm cháy có hơn 1.900ha, tập trung ở khu vực núi Phú Cường (xã An Nông, An Cư, thị trấn Tịnh Biên); cụm núi Đất, núi Nhọn, khu vực đồi Kakô của núi Cấm (xã Tân Lợi) và khu vực từ Latina đến Tà Lọt của núi Cấm (xã An Hảo). Đối với rừng đồng bằng, có hơn 1.000ha rừng dễ xảy ra cháy trong mùa khô là rừng tràm Trà Sư (xã Văn Giáo) và rừng tràm Nhơn Hưng (xã Nhơn Hưng).

UBND huyện Tịnh Biên cho biết, để phòng cháy rừng, địa phương đã triển khai phát dọn cỏ, chặt dây leo, cây bụi, đôn đốc các hộ nhận giao khoán rừng thực hiện đường băng trắng chiều rộng 3m xung quanh lô rừng. Song song đó, phát dọn đường băng cản lửa các vùng trọng điểm cháy đã được xác định như khu vực núi Phú Cường, đường công binh núi Cấm… với chiều rộng từ 10-30m, ngăn ngừa lửa cháy lan trên diện rộng. Ngành chức năng huyện Tịnh Biên đốt chủ động diện tích đất cỏ ven chân núi, đất cỏ giáp ranh diện tích đất sản xuất nông nghiệp, đất cỏ ven chân núi nơi có nhiều người thường xuyên qua lại nhằm ngăn ngừa lửa cháy lan vào rừng trước khi vào cao điểm nắng nóng. Huyện thường xuyên kiểm tra lượng nước ở các hồ, bồn nước hiện có để bổ sung kịp thời.

Tại huyện Tri Tôn, trong số 2.550ha rừng đồi núi, diện tích nguy cơ cháy cao được xác định là 1.850ha, chiếm 41,98% khu vực có rừng, tập trung ở đồi 81, đồi 400 (núi Dài lớn), núi Tượng... Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Đỗ Minh Trí cho biết, để phòng cháy rừng ở vùng đồi núi, huyện tập trung tuần tra, kiểm tra, giám sát vệ sinh rừng sau khai thác tại các địa điểm khai thác tầm vông, tỉa thưa rừng keo lá tràm…

Đối với vùng đồng bằng, huyện quản lý chặt nguồn nước dự trữ trong rừng và tình trạng đốt đồng, thực hiện phương án đốt chủ động có kiểm soát thảm thực bì trong và ngoài lâm phần. “Huyện quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy kịp thời, hiệu quả, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, dụng cụ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ”. Khi xảy ra cháy rừng, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm phối hợp chữa cháy rừng kịp thời để hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy xảy ra” - ông Trí thông tin.

Cùng với yếu tố nắng nóng, khô hạn, việc chữa cháy rừng đồi núi gặp rất nhiều khó khăn do địa hình đồi dốc, khó di chuyển nhanh, nguồn nước khan hiếm. Nằm xen lẫn trong rừng có nhiều chùa chiền, khu, điểm du lịch nên để phòng, chống cháy rừng hiệu quả, cần phát huy ý thức của người dân, khách hành hương, như: hạn chế và kiểm soát kỹ việc đốt nhang, đốt giấy vàng bạc, sử dụng lửa, hút thuốc… bởi chỉ cần một mồi lửa nhỏ, hậu quả gây ra cho rừng sẽ rất lớn

 

NGÔ CHUẨN

 

Liên kết hữu ích