Đồn Biên phòng Tiên Hải vững mạnh nơi phên giậu

10/07/2025 - 05:00

 - Nơi phên giậu của Tổ quốc, với điều kiện biển đảo còn nhiều khó khăn, vất vả, Đồn Biên phòng Tiên Hải vẫn đang từng ngày nỗ lực xây dựng đơn vị điểm vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, tạo dựng niềm tin yêu trong lòng Nhân dân.

Đồn Biên phòng Tiên Hải giáo dục truyền cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ

Đồn Biên phòng Tiên Hải đóng quân tại Hòn Đốc, xã đảo Tiên Hải, cách phường Hà Tiên khoảng 30km đường biển, có vùng nước lịch sử tiếp giáp Campuchia. Những năm qua, kinh tế - xã hội và đời sống người dân nơi đây ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên điều kiện đi lại, thời tiết, khí hậu và hạ tầng cơ sở vẫn còn khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của bộ đội.

Trung tá Sơn Trung Hiếu, Phó Đồn trưởng phụ trách Đồn Biên phòng Tiên Hải cho biết, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Năm 2025, đơn vị được chọn làm điểm xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngay sau khi tiếp nhận nhiệm vụ, cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Tiên Hải đã quán triệt và triển khai đồng bộ, toàn diện, có chiều sâu các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh. Đơn vị quyết tâm thực hiện tốt các tiêu chuẩn về chính trị, tổ chức lực lượng, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, hậu cần, kỹ thuật và tài chính.

“Cán bộ, chiến sĩ tích cực thi đua, phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Bản lĩnh chính trị, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, quy chế, quy định của đơn vị, cũng như tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên đều được thực hiện nghiêm túc, chất lượng. Năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng ngày càng được nâng lên. Công tác sẵn sàng chiến đấu được duy trì thường xuyên, nền nếp” - trung tá Sơn Trung Hiếu chia sẻ.

Một trong những điểm sáng tại Đồn Biên phòng Tiên Hải là công tác xây dựng chính quy có nhiều chuyển biến tích cực. Phương pháp công tác, chế độ làm việc và sinh hoạt, lễ tiết, tác phong quân nhân, ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật ngày càng đi vào nền nếp. Trật tự nội vụ được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, biển bảng, dây giá được bổ sung, chỉnh trang thống nhất.

Ấn tượng đầu tiên khi đến thăm đơn vị là 2 hàng cây hoa hoàng yến trước cổng với sắc vàng rực rỡ, được cắt tỉa gọn, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Hệ thống doanh trại được đầu tư khang trang, nền nếp. Cùng với đồng đội vệ sinh doanh trại, binh nhất Võ Hoàng Huy chia sẻ: “Tôi quê ở đất liền, sau khi nhập ngũ được biên chế về địa bàn biển, đảo. Những ngày đầu tuần tra, tôi bị say sóng, nhưng dần dần cũng quen và quyết tâm cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Ngoài huấn luyện, tuần tra, canh gác, tôi còn cùng các anh em vệ sinh doanh trại, chăm sóc cây cảnh, lau chùi biển bảng… Tôi xem đơn vị như ngôi nhà của mình, nên luôn muốn góp sức cho ngôi nhà ấy ngày càng đẹp hơn”.

Còn với chiến sĩ Tiên Tú, một người con đồng bào Khmer đến từ xã Giang Thành, thì môi trường quân đội là nơi giúp anh trưởng thành rõ rệt từ khi nhập ngũ. “Việc chấp hành tốt kỷ luật, đoàn kết đồng chí đồng đội, tương trợ nhau trong công việc là nét đẹp của quân đội. Đây sẽ là bài học lớn theo tôi suốt cuộc đời. Sau này khi xuất ngũ trở về địa phương, tôi vẫn luôn tự hào và giữ gìn phẩm chất của Bộ đội Cụ Hồ” - anh Tú nói.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Tiên Hải đã duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu; phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương trong giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn được phân công phụ trách. Đơn vị luôn tạo được uy tín, niềm tin trong Nhân dân.

Anh Phạm Hồng Dũng (ngụ ấp Hòn Tre, xã Tiên Hải) cho biết: “Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Tiên Hải không chỉ tuyên truyền, vận động bà con chấp hành pháp luật, mà còn sẵn sàng giúp dân trong thiên tai, hoạn nạn. Tàu thuyền gặp nạn trong mưa bão, nhà sập, tốc mái... đều có các anh hỗ trợ kịp thời. Bà con nơi đây rất quý mến và tin tưởng các anh bộ đội biên phòng”.

HOÀNG THU