
Bị cáo Nguyễn Thị Phượng tại phiên tòa ngày 11/7
Theo cáo trạng, năm 2000, Dương Văn Tuấn và Nguyễn Thị Phượng chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn tại Phú Quốc (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang).
Năm 2016, con ruột của Tuấn là Dương Thị Mỹ Thanh giao hai người con ruột của Thanh là P.D.G.H (sinh ngày 18-8-2012) và D.G.B (sinh ngày 20-1-2017) cho vợ chồng Tuấn và Phượng chăm sóc, nuôi dưỡng.
Năm 2023, Nguyễn Thị Phượng dẫn theo hai người cháu P.D.G.H và D.G.B đến TP. Hà Tiên (nay là phường Hà Tiên) sống bằng nghề bán vé số. Đến ngày 1-11-2024, Phượng thuê nhà trọ tại khu phố 4, phường Bình San, TP. Hà Tiên (nay là phường Hà Tiên) ở cùng hai cháu.
Phượng cho cháu D.G.B đi học, còn cháu P.D.G.H hàng ngày phải bán vé số mang tiền về cho Phượng. Mỗi khi không đưa đủ tiền thì Phượng chửi mắng, dùng tay, dùng roi đánh cháu P.D.G.H.
.jpg)
Theo giám định, cháu P.D.G.H bị tổn thương 19% cơ thể do Nguyễn Thị Phượng đánh và tạt nước sôi
Vào khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 21-11-2024, cháu P.D.G.H vừa về đến trọ thì bị Nguyễn Thị Phượng mắng chửi, cho rằng cháu H làm mất tiền, bán không hết vé số. Phượng kéo cháu H vào trong phòng và dùng nước sôi tạt vào người cháu gây bỏng tay phải, vai phải, một phần hông phải.
Hôm sau, Phượng đưa cháu H đến phòng khám Tô Châu mua thuốc uống, rồi tiếp tục cho cháu bán vé số.
Đến ngày 26-11-2024, Phượng thấy có bài đăng trên mạng xã hội về việc cháu H nên Phượng tiếp tục dùng tay đánh vào mặt H. Hậu quả, tại thời điểm giám định, H bị tổn thương 19% cơ thể.
Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Phượng 3 năm tù về tội cố ý gây thương tích và 1 năm 6 tháng tù về tội hành hạ người khác. Tổng mức hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành là 4 năm 6 tháng tù. Thời gian tù tính từ ngày bị cáo Nguyễn Thị Phượng bị bắt tạm giam ngày 26/11/2024.
Tin và ảnh: DANH THÀNH - NHÃ QUỲNH