Bà Rịa - Vũng Tàu: Truy tìm nghi phạm giết người rồi bỏ trốn

18/10/2023 - 07:53

Khi thấy anh H. đang ngồi với bạn, Hùng tiến lại gần và dùng dao đâm anh H. tử vong rồi bỏ trốn.

Tối 17/10, trả lời VTC News, bà Nguyễn Thị Thanh Vân, Chủ tịch UBND phường 11 (TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ án mạng khiến một người tử vong.

Nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nghi phạm Nguyễn Thanh Hùng (SN 1983, ngụ ấp Phước Hiệp, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu) có biểu hiện sử dụng ma túy, sau đó chạy qua TP Vũng Tàu.

Khoảng 13h cùng ngày, khi đến hẻm 34 Bắc Sơn (phường 11), Hùng thấy anh H. (35 tuổi, trú tại huyện Long Điền) đang ngồi với bạn. Sau đó, Hùng tiến lại và dùng dao đâm anh H. tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Nguyễn Thanh Hùng là người nghiện ma túy, từng bị Công an xã Phước Tỉnh đưa đi cai nghiện bắt buộc do sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc, hiện lực lượng chức năng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang khẩn trương truy bắt nghi phạm liên quan đến vụ án mạng xảy ra trên địa bàn phường 11 (TP Vũng Tàu).

Trước đó, hàng loạt vụ việc xôn xao dư luận do người sử dụng ma túy gây ra. Cụ thể, ngày 11/8/2019, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bắt khẩn cấp Ngô Thiên Ân (27 tuổi, ngụ tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi giết mẹ đẻ trong căn nhà mẹ con Ân sinh sống.

Cơ quan điều tra xác định, Ân bị “ngáo đá” và đã dùng gậy đánh mẹ là bà N.T.G. (Sn 1954) ngất xỉu. Sau đó, Ân dùng quần áo phủ lên người mẹ, đổ xăng từ xe máy lên rồi châm lửa thiêu chết mẹ. Chiếc xe máy trong nhà cũng bị thiêu cháy.

Khi tỉnh táo, Ân khai nhận thấy trong phòng mẹ toàn ma nên dùng gậy đánh mẹ ngất xỉu và nghiêng xe máy, đổ xăng ra để châm lửa.

Ngày 16/5, Công an Bà Rịa – Vũng Tàu cũng bắt giữ Đặng Thanh Sơn Em (28 tuổi, ngụ xã Tân Hòa, thị xã Phú Mỹ) để điều tra hành vi Giết người.

Trước đó, Phan Thanh Thiện (18 tuổi, quê Đồng Nai ) đến nhà của Đ.T.P. (16 tuổi là em ruột của Sơn Em chơi). Đến 22h cùng ngày, trong lúc Thiện đang nói chuyện với P. thì xảy ra mâu thuẫn với Sơn Em.

Sơn Em dùng dao xếp đâm liên tục 28 nhát vào người của Thiện khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sơn Em ngồi tại hiện trường cho đến lúc lực lượng công an đến bắt giữ.

Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết, trước khi gây án, Sơn Em có sử dụng ma túy đá.

Theo LƯƠNG Ý (VTC News)