Bầu cử Tổng thống LB Nga: Hơn 3 triệu cử tri đăng ký bỏ phiếu điện tử từ xa

25/02/2024 - 14:43

Việc bỏ phiếu từ xa bầu cử Tổng thống Liên bang sẽ được thực hiện với người dân của 28 địa phương ở Liên bang Nga từ 8 giờ ngày 15/3 đến 20 giờ ngày 17/3 theo giờ địa phương.


Ảnh minh họa. (Nguồn: Getty Images)

Bộ Phát triển Kỹ thuật số Liên bang Nga ngày 24/2 cho biết hơn 3 triệu cử tri đã nộp đơn đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trong cuộc bầu cử Tổng thống Liên bang Nga.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thông báo của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Liên bang Nga cho biết cử tri cần nộp đơn đăng ký tham gia bỏ phiếu điện tử từ xa trước 23 giờ 59 giờ Moskva ngày 11/3.

Việc bỏ phiếu từ xa sẽ được thực hiện với người dân của 28 địa phương ở Liên bang Nga từ 8 giờ ngày 15/3 đến 20 giờ ngày 17/3 theo giờ địa phương.

Tại thủ đô Moskva, người dân sẽ có thể bỏ phiếu trên cổng thông tin thành phố.

Theo Bộ Phát triển Kỹ thuật số, các khu vực nộp đơn đăng ký DEV tích cực nhất là các tỉnh Moskva, Rostov và Sverdlovsk, Vùng Altai và Cộng hòa Chuvash.

Thông báo của Bộ Phát triển Kỹ thuật số Liên bang Nga cũng lưu ý cử tri có thể lựa chọn một điểm bỏ phiếu thuận tiện bằng dịch vụ "Cử tri di động".

Theo TTXVN/Vietnam+