Brazil thêm trên 115.200 ca mắc, 2.343 ca tử vong do COVID-19

24/06/2021 - 14:06

Brazil đã ghi nhận số ca mắc mới theo ngày cao kỷ lục trong ngày 23-6. Với 115.228 ca mắc mới và 2.343 ca tử vong trong vòng 24 giờ, quốc gia Nam Mỹ này đã ghi nhận tổng cộng 18.170.778 ca nhiễm virus SARS-CoV-2 và 507.240 ca tử vong.

Điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Sao Leopoldo, Brazil. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo báo cáo chính thức của Bộ Y tế Brazil, con số trên cho thấy sự gia tăng đáng lo ngại của dịch bệnh bất chấp nỗ lực tiêm vaccine ngừa COVID-19 đang được thúc đẩy mạnh mẽ. Báo cáo cũng cho biết Brazil hiện là quốc gia có số ca mắc mới và tử vong do COVID-19 cao nhất thế giới tính theo ngày. Tính đến thời điểm hiện tại, Brazil đứng thứ hai thế giới về tổng số ca tử vong sau Mỹ, với 507.204 ca.

Trong khi tình hình dịch bệnh tại Mỹ và hầu hết các nước giàu ghi nhận những chuyển biến tích cực do tỷ lệ tiêm chủng vaccine cao hơn, Brazil và nhiều nước láng giềng Nam Mỹ đang bị cuốn vào đợt bùng phát mạnh nhất trong tháng này. Thống kê của Bộ Y tế Brazil cho biết chương trình tiêm chủng vaccine của nước này hiện chậm hơn nhiều nước khác và cho tới nay mới chỉ 12% dân số được miễn dịch hoàn toàn.

Argentina hiện cũng đang là điểm nóng tại khu vực với 27.319 ca mắc mới và 705 ca tử vong trong 24 giờ, nâng tổng số bệnh nhân COVID-19 tại nước này lên 4.326.101 người và số trường hợp không qua khỏi là 90.986 người. Colombia cũng ghi nhận tới 29.995 ca mắc mới và 645 ca tử vong trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc và tử vong tại nước này lần lượt là 4.027.016 và 101.947. Cuba thông báo thêm 2.055 ca mắc mới, mức cao nhất tính theo ngày kể từ khi nước này ghi nhận ca nhiễm virus đầu tiên. Tính đến nay, đảo quốc này đã ghi nhận tổng cộng 172.702 bệnh nhân COVID-19. Hiện giới chức thủ đô La Habana đang thúc đẩy chương trình tiêm chủng tại thành phố này, với kế hoạch tiêm cho toàn bộ 2,2 triệu người dân vào cuối tháng 7.

Trong khi đó, tại New York (Mỹ), ngày 23-6, Thống đốc bang Andrew Cuomo thông báo sẽ kết thúc tình trạng thảm họa cấp bang vào ngày 24-6 nhờ những tiến bộ đạt được trong cuộc chiến chống đại dịch COVID-19.

Theo đó, một số luật, quy định và biện pháp đã được điều chỉnh hoặc ngừng thực hiện nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua, xét nghiệm, xử lý, làm sạch và kiểm dịch khẩn cấp.

New York đã vượt qua được giai đoạn tồi tệ nhất của đại dịch COVID-19. Từng là một trong những tâm dịch của Mỹ, đến nay tỷ lệ lây nhiễm tại thành phố này đã giảm xuống mức thấp nhất trong cả nước. Người đứng đầu chính quyền bang khẳng định tất cả là nhờ nỗ lực, sự đoàn kết, đồng lòng của người dân New York .

Tính đến ngày 23-6, bang New York có tỷ lệ xét nghiệm dương tính là 0,34% và chỉ có 474 bệnh nhân COVID-19 phải nhập viện, 104 ca phải chăm sóc đặc biệt. Theo báo cáo mới nhất, bang New York ghi nhận tổng cộng 42.942 ca tử vong do COVID-19 và hiện đã có 71,2% người dân được tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng bệnh.

Mặc dù vậy, theo Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ, một số yêu cầu sẽ vẫn có hiệu lực, bao gồm việc đeo khẩu trang đối với những người chưa được tiêm chủng cũng như tất cả những người điều khiển phương tiện giao thông công cộng, nhân viên tại các trung tâm chăm sóc sức khỏe, nhà dưỡng lão, trung tâm cải tạo và nơi ở cho người vô gia cư.

Theo PHƯƠNG HOA (TTXVN)