Các đại án được đưa ra xét xử trong năm 2023

31/12/2023 - 14:15

Trong năm 2023, cơ quan chức năng đưa ra xét xử nhiều đại án như vụ án chuyến bay giải cứu, Việt Á, vụ AIC, vụ án xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển...

Nhóm sĩ quan hầu toà vụ Việt Á

Chiều 29/12, HĐXX Tòa án Quân sự Thủ đô Hà Nội tuyên án đối với 7 bị cáo trong vụ án liên quan tới các vi phạm tại Học viện Quân y, Công ty cổ phần Công nghệ Việt Á và các đơn vị liên quan.

Theo đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Phan Quốc Việt (Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á) 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" và 10 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", tổng hợp hình phạt 25 năm tù.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.

Bị cáo Phan Quốc Việt, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á.

Cựu Thượng tá Hồ Anh Sơn (cựu Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y) bị tuyên phạt 12 năm tù; Trịnh Thanh Hùng (cựu Phó Vụ trưởng Vụ Các ngành Kinh tế - Kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ) 15 năm tù về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Cựu Đại tá Nguyễn Văn Hiệu (cựu Trưởng phòng Trang bị Vật tư, Học viện Quân y) bị tuyên phạt 7 năm tù, cựu Thiếu tá Ngô Anh Tuấn (cựu Trưởng phòng Tài chính) 4 năm tù, cựu Thiếu tá Lê Trường Minh (cựu Trưởng ban Hóa dược, Học viện Quân y) 6 năm tù, Vũ Đình Hiệp (Phó Tổng giám đốc Công ty Việt Á) 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Tại phần tranh tụng ngày 28/12, đại diện VKS khẳng định trong vụ "cài" Công ty Việt Á vào nghiên cứu kit test của Học viện Quân y, có sự vụ lợi riêng của Hồ Anh Sơn, Trịnh Thanh Hùng và Phan Quốc Việt.

Phan Quốc Việt tham gia đề tài với mục đích để Việt Á được nhanh chóng cấp phép trái pháp luật cho kit test của doanh nghiệp. Hồ Anh Sơn có mục đích vụ lợi thể hiện qua việc nhận 2,8 tỷ đồng làm đề tài rồi nhờ nhiều nhà khoa học tham gia song không thực hiện nghiên cứu. Sau đó, Sơn nhờ họ chuyển tiền lại cho mình.

Công tố viên nhấn mạnh, toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo khác đều có yếu tố ảnh hưởng của Trịnh Thanh Hùng nên việc khởi tố, truy tố xét xử bị cáo Hùng với vai trò người đứng đầu là đúng, phù hợp.

Sau khi được Bộ Y tế cấp phép, Phan Quốc Việt cảm ơn Trịnh Thanh Hùng 350.000 USD (khoảng 8 tỷ đồng) và đưa cho Hồ Anh Sơn 2,5 tỷ đồng tiền “hoa hồng”.

Đại án "Chuyến bay giải cứu"

Phiên toà sơ thẩm xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu" diễn ra từ ngày 11/7 đến 28/7, nhiều bị cáo hầu toà là cựu cán bộ, quan chức. Trong 54 bị cáo, 21 người bị xét xử về tội "Nhận hối lộ". Hai cựu Thứ trưởng, hai cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố, một cựu Cục trưởng, hai Phó Cục trưởng cùng nhiều cựu Đại sứ và cán bộ phải hầu tòa với tư cách bị cáo.​​​

Hoàng Văn Hưng (cựu Trưởng phòng thuộc Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an), từng là điều tra viên thụ lý chính của vụ án chuyến bay giải cứu, cũng phải hầu toà với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền 800.000 USD (tương đương 18,8 tỷ đồng).

Kết thúc phiên sơ thẩm, bị cáo Hoàng Văn Hưng bị tuyên án chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Ngoài Hoàng Văn Hưng, 3 bị cáo khác cũng bị tuyên án tù chung thân. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 15 tháng tù treo đến 18 năm tù giam. 

Sau đó, Hoàng Văn Hưng và 20 bị cáo có đơn kháng cáo.

Cuối tháng 12, vụ án được đưa ra xét xử phúc thẩm. Đáng nói, trước khi phiên tòa phúc thẩm được mở, luật sư của bị cáo Hoàng Văn Hưng cho biết bị cáo Hưng vừa có đơn gửi tòa án xin nhận tội, đồng thời tác động, nhờ người thân, bạn bè nộp thay 18,8 tỷ đồng nhằm khắc phục hậu quả vụ án.

Bị cáo Hoàng Văn Hưng được toà phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù.

 Bị cáo Hoàng Văn Hưng được toà phúc thẩm giảm án từ chung thân xuống 20 năm tù.

HĐXX của TAND Cấp cao tại Hà Nội bác đơn kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm chung thân đối với các bị cáo: Phạm Trung Kiên (cựu cán bộ Bộ Y tế), Nguyễn Thị Hương Lan (cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao), Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an) cùng về tội "Nhận hối lộ".

Tòa phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo: Tô Anh Dũng (cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao) còn 14 năm tù, Đỗ Hoàng Tùng (cựu Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao) còn 10 năm tù, Trần Văn Tân (cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam) còn 5 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ"...

Hoàng Văn Hưng từ chung thân xuống 20 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bản án sơ thẩm xác định, liên quan đến chính sách đưa công dân về nước trong thời điểm dịch COVID-19 diễn ra căng thẳng, 25 bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhiệm vụ được giao để nhận hối lộ tổng cộng gần 165 tỷ đồng và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, gây thiệt hại hơn 10 tỷ đồng. 23 bị cáo là đại diện các doanh nghiệp đã đưa hối lộ hơn 226 tỷ đồng, 4 cá nhân môi giới hối lộ hơn 74 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 25 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 vụ cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Tháng 10/2023, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử 22 bị cáo trong vụ án xảy ra ở đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giai đoạn 2. 

HĐXX xác định, các bị cáo đã không tuân thủ nhiều quy định trong quá trình xây dựng, từ chọn vật liệu, thiết kế, thi công...

Hậu quả, đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi không đảm bảo chất lượng nhưng vẫn được đưa vào vận hành. Giai đoạn 2 của đường cao tốc này dài 74km, từ địa phận Tam Kỳ đến Quảng Ngãi nhưng không đảm bảo chất lượng.

Các bị cáo trong vụ án.

Các bị cáo trong vụ án.

Trong vụ án này, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) Trần Văn Tám phải nhận 5 năm 6 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". 

Cựu Chủ tịch HĐTV, Tổng giám đốc VEC - Mai Anh Tuấn bị phạt 42 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 2 năm tù treo đến 6 năm tù giam.

Vụ "nâng khống giá cây xanh"

Tháng 8/2023, HĐXX xác định, bị cáo Nguyễn Đức Chung (cựu Chủ tịch UBND TP Hà Nội) chỉ đạo trái pháp luật đặt hàng cây, cho trồng cây trước, quyết toán sau, giá cây bị nâng khống. Hành vi của các bị cáo gây ra tổng thiệt hại 34,7 tỷ đồng cho Nhà nước. 

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo khác tại toà.

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng các bị cáo khác tại toà.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Đức Chung bị tuyên mức án 18 tháng tù về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổng hợp với các bản án trước đó là 13 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo còn lại nhận từ 24 tháng tù treo đến 8 năm tù giam.

Vụ án "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển

Phiên xét xử sơ thẩm vụ án này diễn ra từ 27- 29/6.

Cựu Trung tướng, cựu Tư lệnh Cảnh sát biển Nguyễn Văn Sơn hầu tòa cùng các thuộc cấp gồm: Hoàng Văn Đồng (cựu Trung tướng, cựu Chính ủy), Doãn Bảo Quyết (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Chính ủy), Phạm Kim Hậu (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng), Bùi Trung Dũng (cựu Thiếu tướng, cựu Phó Tư lệnh), Nguyễn Văn Hưng (cựu Đại tá, cựu Cục trưởng Cục trưởng Kỹ thuật) và Bùi Văn Hòe (cựu Phó phòng Tài chính).

Các bị cáo hầu toà vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Các bị cáo hầu toà vụ "Tham ô tài sản" xảy ra tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, các bị cáo đã hoàn tất bồi thường thiệt hại cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển (50 tỷ đồng), nhưng vẫn phải chịu những bản án nghiêm khắc. Mức án cho các bị cáo từ 10 năm tù đến 16 năm tù giam.

Trong đó, cựu Tư lệnh Nguyễn Văn Sơn bị tuyên phạt 16 năm tù về tội tham ô tài sản. Ông Sơn được xác định chỉ đạo cấp dưới "rút ruột" 50 tỷ đồng từ nguồn ngân sách mua sắm vật tư, thiết bị.

Vụ án xảy ra tại Công ty AIC và Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Theo bản án, Chủ tịch AIC - Nguyễn Thị Thanh Nhàn đưa hối lộ cho các quan chức tỉnh Đồng Nai như Trần Đình Thành (14,5 tỷ đồng), Đinh Quốc Thái (14,5 tỷ đồng), Phan Huy Anh Vũ (14,8 tỷ đồng)... để tạo điều kiện, tác động cho AIC trúng các gói thầu tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Trong vụ án này, sau khi trúng 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, AIC nâng khống giá các gói thầu, gây thiệt hại cho Nhà nước 152 tỷ đồng.

Cựu Bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành và cựu Chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái lần lượt nhận các mức án 11 năm tù và 9 năm tù cùng về tội "Nhận hối lộ". Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị xử phạt 16 năm tù về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và 14 năm tù về tội "Đưa hối lộ", tổng cộng là 30 năm tù. Tuy nhiên, đến nay bị cáo Nhàn vẫn đang bỏ trốn và bị truy nã quốc tế.

Các bị cáo tại toà.

Các bị cáo tại toà.

Ở phiên phúc thẩm xét xử tháng 5/2023, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ được xem xét, giảm nhẹ 3 năm tù. Ông Vũ còn phải chấp hành án tổng cộng 16 năm tù về hai tội danh "Nhận hối lộ" và "Vi phạm quy định về đấu thấu gây hậu quả nghiêm trọng". 

Đối với bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga (cựu Phó Tổng giám đốc AIC), HĐXX cấp phúc thẩm không chấp nhận kháng cáo của bà Nga. Cấp sơ thẩm đã tuyên bà Nga 12 năm tù về tội danh “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo MINH TUỆ (VTC News)