Phát biểu tại cuộc gặp 3.318 gia đình phải di dời ở khu định cư tạm thời Sla Kram thuộc huyện Svay Chek, tỉnh Banteay Meanchey, quyền Quốc trưởng Hun Sen nhấn mạnh, mặc dù biên giới đất liền Campuchia-Thái Lan đã đóng cửa từ giữa năm 2025, song một số cá nhân vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động buôn bán xuyên biên giới bất hợp pháp, đồng thời khẳng định các biện pháp thực thi phải kiên quyết và dứt khoát.

Bên cạnh đó, ông Hun Sen cũng viện dẫn chiều hướng tăng trưởng nhanh chóng của ngành sản xuất trong nước sau khi đóng cửa biên giới với Thái Lan nhằm khuyến khích người dân tăng cường sản xuất và ủng hộ hàng hóa nội địa.
R.G