Chăm lo người nghèo huyện Châu Phú

28/12/2023 - 06:03

 - Việc giúp đỡ người nghèo được cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể và người dân huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) tích cực hưởng ứng. Những hoạt động thiết thực tạo sự lan tỏa, nhân lên tinh thần “Tương thân, tương ái” trong xã hội, hỗ trợ người nghèo vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức, doanh nghiệp huyện Châu Phú cùng chung tay chăm lo người nghèo

Hưởng ứng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động, nhiều nguồn lực đóng góp Quỹ Vì người nghèo của huyện Châu Phú, dùng để xây dựng nhà Tình thương, Tình nghĩa, Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; hỗ trợ hộ nghèo phát triển sản xuất; giúp đỡ bệnh nhân nghèo khám, chữa bệnh, học sinh nghèo vượt khó học tập; hỗ trợ Nhân dân khi có thiên tai, hoạn nạn. Không chỉ ủng hộ, giúp đỡ trong Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (từ ngày 17/10 đến 18/11) hàng năm, mà suốt năm, toàn huyện tham gia quyên góp ủng hộ người nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Theo Ban Dân vận huyện ủy Châu Phú, năm 2023, tổ chức, cá nhân trong và ngoài huyện đóng góp 20,3 tỷ đồng vào Quỹ Vì người nghèo huyện. Từ nguồn quỹ này, UBMTTQVN huyện cất, sửa 188 căn nhà Đại đoàn kết; hỗ trợ 1.733 lượt  học sinh gặp khó khăn; tặng 17.971 phần quà, khám bệnh, giúp đỡ khó khăn đột xuất 571 trường hợp, trao tặng 146 thẻ bảo hiểm y tế… (gần 19 tỷ đồng).

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện cất 4 căn nhà Mái ấm tình thương, hỗ trợ khám bệnh 5.000 lượt người, tặng 879 phần quà, 491 suất học bổng, quà Tiếp bước đến trường… (gần 1,5 tỷ đồng). Liên đoàn Lao động huyện cất 5 căn nhà Mái ấm công đoàn, tặng 5.227 phần quà, 66 suất học bổng… (hơn 3 tỷ đồng). Huyện đoàn cất 6 căn nhà, trao 491 suất học bổng, 3.540 phần quà (429 triệu đồng). Hội Nông dân huyện cất 1 căn nhà, thực hiện 30km đường, trao 2.158 phần quà, 5 suất học bổng (gần 1,5 tỷ đồng). Hội Cựu chiến binh huyện cất 3 căn nhà, tổng trị giá 160 triệu đồng.

Đặc biệt, mỗi dịp Xuân về, tất cả lại nỗ lực chăm lo, giúp hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, có hoàn cảnh khó khăn đón Tết cổ truyền trong không khí vui tươi, phấn khởi, đầm ấm, nghĩa tình, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBMTTQVN huyện xây dựng, triển khai kế hoạch chăm lo Tết, đảm bảo an sinh xã hội. Dự kiến, toàn huyện vận động 3.020 suất quà Tết cho hộ nghèo và cận nghèo (hơn 1,5 tỷ đồng); chăm lo, hỗ trợ cho 10.961 đối tượng bảo trợ xã hội; trao tặng 3.000 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn (ưu tiên hộ khó khăn do ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh, hộ mới thoát nghèo, cận nghèo).

Hiện nay, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, đoàn thể, xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang đẩy mạnh vận động doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức từ thiện, hộ sản xuất - kinh doanh… trong và ngoài địa phương đóng góp, hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, gia đình có đối tượng bảo trợ xã hội, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Qua đó, thể hiện tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đồng dân cư, nhằm phát huy truyền thống của dân tộc Việt Nam khi Tết đến, Xuân về. Mỗi suất quà Tết tặng cho hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế trong xã hội… tuy giá trị vật chất không lớn, nhưng đối với họ, thực sự là món quà ý nghĩa, là sự động viên, chia sẻ, giúp họ ấm áp hơn trong ngày đầu xuân.

Với việc phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đa dạng hóa hình thức vận động, huy động nguồn lực xã hội, công tác chăm lo cho người nghèo của huyện Châu Phú ngày càng hiệu quả, thiết thực, tạo động lực để người nghèo vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

TRỌNG TÍN