Châu Âu chuẩn bị đón đợt nắng nóng

21/05/2026 - 14:00

Khu vực Tây Nam châu Âu được dự báo sẽ sớm chịu ảnh hưởng của một đợt nắng nóng mạnh do khối không khí nóng từ châu Phi tràn lên, với nhiệt độ tại nhiều nơi có thể tiến sát 40°C.

Chú thích ảnh

Nắng nóng bao trùm thủ đô Rome của Italy. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, các nhà khí tượng dự báo đợt nắng nóng sẽ tác động rõ rệt nhất tới bán đảo Iberia, đặc biệt là Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Giai đoạn thời tiết hiện tại với nền nhiệt khoảng 25°C được xem chỉ là “khoảng lặng trước đợt nóng lớn”, trước khi khối khí nóng quy mô lớn di chuyển vào Tây Âu.

Tại Tây Ban Nha, nhiệt độ tại nhiều khu vực dự báo tăng mạnh, trong đó các thành phố như Lleida, Seville và Zaragoza có thể đạt khoảng 35–36°C. Bồ Đào Nha cũng được dự báo nắng nóng gay gắt, với khu vực phía Nam có thể lên tới 35°C trong tuần này.

Trong khi đó, thời tiết tại Cộng hòa Séc cũng đang ấm dần lên, với nhiệt độ cuối tuần dao động 23–28°C và tiếp tục duy trì mức cao trong những ngày tiếp theo.

Trong khi đó, tại Anh, Ủy ban Biến đổi Khí hậu Anh (CCC) ngày 20/5 cảnh báo điều hòa không khí có thể trở thành nhu cầu tất yếu tại nhiều khu vực ở nước này trong những thập niên tới, khi các đợt nắng nóng ngày càng khắc nghiệt do biến đổi khí hậu.

Theo báo cáo, nhiệt độ mùa Hè tại Anh có thể đạt mức 40°C và trở nên phổ biến trong khoảng 35 năm tới. Các đợt nắng nóng được đánh giá là mối đe dọa lớn nhất đối với sức khỏe cộng đồng, làm gia tăng tử vong và gây áp lực lên hệ thống y tế. CCC kêu gọi chính phủ triển khai các biện pháp thích ứng như quy định nhiệt độ tối đa tại nơi làm việc, lắp đặt hệ thống làm mát tại bệnh viện, viện dưỡng lão trước năm 2035 và tại trường học trước năm 2050.

Ủy ban cũng cảnh báo rằng đến năm 2050, khoảng 92% số nhà ở tại Anh có nguy cơ quá nóng nếu không có biện pháp thích ứng phù hợp. Ngoài nắng nóng, tình trạng hạn hán, thiếu nước và lũ lụt cũng được dự báo gia tăng. Cơ quan này dự báo lưu lượng nước sông cực đại tại Anh có thể tăng tới 45%, trong khi tình trạng thiếu nước có thể lên tới 5 tỷ lít mỗi ngày vào giữa thế kỷ này.

Một số chuyên gia cho rằng nhu cầu sử dụng điều hòa đang tăng nhanh, song các tổ chức môi trường lo ngại điều này có thể làm gia tăng tiêu thụ năng lượng và hiệu ứng “đảo nhiệt đô thị”, khiến đô thị càng nóng hơn. Chính phủ Anh hiện đặt mục tiêu khử carbon hoàn toàn hệ thống điện vào năm 2030 và thúc đẩy các chính sách thích ứng khí hậu trong bối cảnh thời tiết cực đoan gia tăng.

Theo TTXVN