Cô giáo về hưu mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

25/06/2019 - 09:34

 - Đó là hoàn cảnh của cô Lê Thị Kim Hoanh (sinh năm 1948, ngụ ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, Thoại Sơn).

Cô giáo về hưu mắc bệnh hiểm nghèo cần được giúp đỡ

Cô Lê Thị Kim Hoanh cần được giúp đỡ điều trị bệnh

Cô Hoanh trước đây dạy học ở Vĩnh Trạch, nghỉ hưu năm 1989. Từ năm 2015, cô bắt đầu phát bệnh tim, hiện thêm chứng xuất huyết đường ruột.

Gia đình cô thuộc diện hộ nghèo ở địa phương, không có tiền điều trị đến nơi đến chốn, nên bệnh ngày một chuyển biến xấu. Ông Nguyễn Văn Lễ (73 tuổi, chồng cô Hoanh) cũng đang mắc nhiều chứng bệnh.

Gia đình cô Hoanh có 2 người con trai. Người con lớn hiện làm bảo vệ ở TP. Long Xuyên, lương tháng chỉ hơn 3 triệu đồng. Do còn phải chăm lo cho gia đình riêng, nên cũng không giúp gì được nhiều cho ba mẹ. Người trai kế cũng làm bảo vệ, nhưng phải xin nghỉ việc theo chăm sóc mẹ suốt mấy tháng nay nên cảnh nhà thêm phần túng quẫn.

Hiện, chứng xuất huyết đường ruột đã ảnh hưởng làm hoại tử phần hậu môn, cần có chi phí điều trị lớn, nhưng gia cảnh cô Hoanh rất khó khăn. Rất mong các bạn đọc, nhà hảo tâm cùng chung tay giúp cô Hoanh có được chi phí điều trị.

Mọi sự giúp đỡ, xin vui lòng liên hệ cô Lê Thị Kim Hoanh (hiện đang điều trị tại phòng 921, lầu 9, Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) hoặc liên hệ anh Nguyễn Duy Khang (con trai cô Hoanh) qua số điện thoại 0983256882.

Bạn đọc cũng có thể gởi đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053; số tài khoản 6700201006825 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang).

NGÔ CHUẨN – TRỌNG NHÂN