Cô Tư Ngọc mắc nhiều chứng bệnh cần được giúp đỡ

28/11/2019 - 14:03

 - Đó là trường hợp của cô Nguyễn Ngọc Đức (thường gọi Tư Ngọc)\, sinh năm 1955, ngụ ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, Thoại Sơn).

Cô Tư Ngọc mắc nhiều chứng bệnh cần được giúp đỡ

Cô Tư Ngọc cần được giúp đỡ để điều trị bệnh

Theo chẩn đoán của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, cô Tư Ngọc bị thiếu máu mạn (D64), loét dạ dày (25), nhiễm candida (B37), suy thận mạn (N18), đái tháo đường không phụ thuộc insuline (E11), tăng huyết áp vô căn nguyên phát (I10), phải điều trị lâu dài.

Cô Tư Ngọc có 6 người con, trong đó 4 người đã lập gia đình riêng, nhưng đều nghèo khó. Cô hiện đang sống cùng người con gái út, làm công nhân giày da ở thị trấn Phú Hòa. Tuy có bảo hiểm y tế, nhưng do cảnh nhà luôn thiếu trước hụt sau, nên cô không có đủ chi phí đi lại điều trị.

Chị Trịnh Thị Mỹ Linh (con gái của cô Tư Ngọc) cho biết, cô mắc các bệnh trên đã gần 10 năm nay. Những lúc trở nặng phải đưa vào viện cấp cứu, khi khỏe hơn thì được bác sĩ cho về. Mỗi lần đi lại như vậy khá tốn kém, song gia đình cô thuộc diện nghèo ở địa phương, nên khó khăn càng thêm khó.

Cô Tư Ngọc hiện đang nằm điều trị tại Phòng 901 - Khoa Huyết học (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang). Rất mong các nhà hảo tâm mở rộng vòng tay cùng trợ giúp cô Tư Ngọc có điều kiện chữa bệnh.

Mọi sự giúp đỡ, bạn đọc vui lòng liên lạc anh Trịnh Tuấn Kiệt (con trai cô Tư Ngọc) qua số điện thoại 0967288251. Các nhà hảo tâm cũng có thể gởi đóng góp thông qua Ban Công tác Xã hội - Từ thiện Báo An Giang (điện thoại 0986058053; số tài khoản 6700201006825, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh An Giang, tên tài khoản Báo An Giang).

NGÔ CHUẨN – TRỌNG NHÂN