Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 10 căn nhà Tình nghĩa cho người có công ở Tri Tôn

19/12/2023 - 19:39

 - Chiều 19/12, tại xã Tân Tuyến (huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), UBND huyện Tri Tôn phối hợp Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang tổ chức Lễ bàn giao 10 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện. Hoạt động chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2023), kỷ niệm 29 năm Ngày truyền thống lịch sử cách mạng huyện Tri Tôn (20/12/1994 – 20/12/2023).

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Thành Được trao bảng tượng trưng Nhà tình nghĩa cho 10 gia đình có công

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang và Bí thư Đảng ủy thị trấn Cô Tô Trần Văn Hợp tặng quà cho các gia đình

Nhà hảo tâm hỗ trợ vật dụng sinh hoạt cho các gia đình

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang (trái) tặng quà tri ân cho Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Thành Được

Bàn giao nhà Tình nghĩa tại hộ gia đình

Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Thành Được chúc mừng các gia đình được tặng nhà

Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang; Phó Giám đốc Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang Nguyễn Thành Được đã đến dự.

10 căn nhà Tình nghĩa được trao cho 10 hộ gia đình là mẹ liệt sĩ, vợ liệt sĩ, em, cháu liệt sĩ, gia đình có công giúp đỡ cách mạng được tặng thưởng Huy chương Kháng chiến, đang cư ngụ tại thị trấn Cô Tô, thị trấn Ba Chúc, các xã Núi Tô, Ô Lâm và Tân Tuyến.

Mỗi căn nhà có diện tích từ 44m2 - 96m2, đảm bảo “3 cứng”, mái tole, vách tường, nền lót gạch, có nhà vệ sinh. Tổng kinh phí xây dựng mỗi căn nhà từ 50 - 140 triệu đồng. Trong đó, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang hỗ trợ 50 triệu đồng/căn, số còn lại gia đình và người thân đối ứng xây dựng.

Từ năm 2010 đến nay, Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang đóng góp 5,85 tỷ đồng vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của huyện Tri Tôn, giúp địa phương xây dựng mới 117 căn nhà Tình nghĩa cho gia đình chính sách. Riêng năm 2023, công ty hỗ trợ 500 triệu đồng xây 10 căn nhà Tình nghĩa.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn Trần Minh Giang tri ân sự hỗ trợ và đồng hành của Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang với hoạt động an sinh xã hội của huyện.

Ông Giang đề nghị các gia đình chính sách quan tâm tu bổ để căn nhà sử dụng lâu dài; luôn chí thú làm ăn, nuôi dạy con tốt, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật và tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương.

N.C