
Một góc thủ đô Havana (Cuba). Ảnh: Dreamsabroad.com
Nhà lãnh đạo Cuba chỉ ra rằng những thay đổi này về cơ bản liên quan đến quyền tự chủ của doanh nghiệp; quyền tự chủ của chính quyền địa phương; việc thu hẹp quy mô bộ máy nhà nước, chính phủ và các thể chế; sản xuất lương thực quốc gia; sự chuyển đổi trong cơ cấu năng lượng; tận dụng quan hệ đối tác kinh tế giữa nhà nước và khu vực tư nhân, đặc biệt là ở cấp địa phương; và thúc đẩy kinh doanh với người Cuba đang sống ở nước ngoài.
Cụ thể, chính quyền Trung ương sẽ trao quyền trực tiếp cho chính quyền địa phương tự chủ phát triển kinh tế - xã hội. Khi đó, chính quyền địa phương phải quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài; thiết kế và đề xuất hệ thống sản xuất địa phương; và các khoản đầu tư từ người Cuba sống ở nước ngoài.
R.G