Dịch COVID-19: Chuyên gia WHO tới Vũ Hán, Iran đã có 6 người tử vong

23/02/2020 - 08:13

Theo kế hoạch, họ sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức y tế Vũ Hán, cũng như thăm các cơ quan phụ trách y tế và chăm sóc sức khỏe tại thành phố này.

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc cho biết một số thành viên của nhóm công tác hỗn hợp gồm các chuyên gia của Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 22-2 đã tới thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, để điều tra tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại đây.

Nhóm chuyên gia của Trung Quốc và WHO bắt đầu công việc tại Trung Quốc hôm 16-2 vừa qua và đã kết thúc điều tra tại thủ đô Bắc Kinh và các tỉnh Quảng Đông, Tứ Xuyên.

Theo kế hoạch, họ sẽ có các cuộc thảo luận với giới chức y tế Vũ Hán, cũng như thăm các cơ quan phụ trách y tế và chăm sóc sức khỏe tại thành phố này.

Nhân viên y tế điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại bệnh viện ở Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, ngày 18-2-2020. (Ảnh: THX-TTXVN)

Liên quan đến tình hình dịch tễ ngoài Trung Quốc đại lục, Trung tâm Bảo vệ sức khỏe (CHP) của Hong Kong thông báo, có thêm một phụ nữ 96 tuổi, bị sốt và ho từ hôm 13-2, đã được chẩn đoán nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm chủng mới của virus corona tại đặc khu hành chính này lên 69 người tính tới 20h00 ngày 22-2 theo giờ địa phương (19h00 giờ Hà Nội).

Theo điều tra của CHP, bệnh nhân không có tiền sử đi lại trong thời kỳ ủ bệnh. Con trai, con dâu và cháu gái sống cùng bà không có triệu chứng nhiễm bệnh và sẽ được cách ly.

Kết quả nghiên cứu dịch tễ cho thấy, bà và một bệnh nhân được ghi nhận là ca thứ 65 tại Hong Kong nhiễm COVID-19 đều cùng tới một ngôi chùa Phật giáo tại khu vực North Point của Hong Kong vào tháng Một và tháng Hai. CHP khẩn thiết kêu gọi những người từng tới chùa này trong khoảng thời gian trên liên hệ với CHP.

Cùng ngày, hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Tỉnh trưởng Markazi, ông Ali Aghazadeh cho biết lại vừa có thêm một ca tử vong vì bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng số ca tử vong vì nhiễm nCoV ở nước này lên 6 người. Nạn nhân qua đời tại thành phố Arak, miền Trung Iran, cũng có tiền sử bị bệnh tim. Trong số 28 công dân nước Cộng hòa Hồi giáo đã được xác nhận nhiễm nCoV, đa số sinh sống tại thành phố Qom ở miền Trung, trong khi những người khác sống tại Tehran và Rasht.

Cùng với việc có ca tử vong thứ hai vì COVID-19, Italy ngày 22-2 cũng ghi nhận một sự gia tăng nhanh chóng số ca nhiễm nCoV, sau khi hàng chục người có kết quả xét nghiệm dương tính với virus này ở hai vùng thuộc miền Bắc Italy, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh ở "đất nước hình chiếc ủng" lên 51 người.

Chủ tịch vùng Lombardy, Attilio Fontana cho biết 39 người ở vùng này đã mắc COVID-19, trong khi 12 ca khác được phát hiện tại vùng Veneto lân cận.

Theo hãng thông tấn WAM, Bộ Y tế Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) ngày 22-2 đã xác nhận có thêm hai ca nhiễm COVID-19 tại nước này là một công dân Iran 70 tuổi và vợ của ông này.

Trước đó, ngày 21-2, UAE cho biết nước này đã ghi nhận thêm hai ca mới nhiễm COVID-19, nâng tổng số người nhiễm COVID-19 tại quốc gia Trung Đông này lên con số 11.

Cùng ngày 22-2, chiếc máy bay đầu tiên chở 130 công dân Kuwait trở về từ Iran đã đáp xuống sân bay quốc tế Kuwait. Đây là một trong năm chuyến bay mà nhà chức trách Kuwait lên kế hoạch để sơ tán các công dân nước này bị kẹt lại tại Iran sau khi nhiều chuyến bay bị hủy.

Bộ trưởng Y tế Kuwait Bassel Al-Sabah cho biết tất cả hành khách trên chuyến bay đều được kiểm tra y tế ngay khi về tới Kuwait và đều trong tình trạng sức khỏe tốt. Trong khi đó, một người phát ngôn Bộ Y tế Kuwait xác nhận chưa phát hiện ca nhiễm COVID-19 nào tại nước này.

Theo Vietnam+