
Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff. Ảnh: IRNA/TTXVN
Trả lời phỏng vấn trên chương trình "The Ingraham Angle" của Fox News, ông Witkoff nêu rõ hai bên đã liên lạc với nhau, không chỉ trực tiếp mà còn thông qua các bên đối thoại, và cá nhân ông đánh giá các cuộc tiếp xúc này "đầy hứa hẹn". Đại diện ngoại giao Mỹ cho biết thêm rằng nước này hy vọng có thể có một thỏa thuận hòa bình dài hạn và toàn diện.
Cùng ngày, phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (LHQ), đại diện thường trực của Nga tại LHQ, ông Vasily Nebenzya cáo buộc hành động của Mỹ và Israel gây phương hại nghiêm trọng đến tính hiệu lực của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) và quyền sử dụng năng lượng hạt nhân cho mục đích hòa bình của Iran.
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, Đại diện ngoại giao Nga khẳng định Điện Kremlin ủng hộ việc tìm kiếm giải pháp hòa bình có thể được tất cả các bên và cộng đồng quốc tế chấp nhận để xóa bỏ mối lo ngại về chương trình hạt nhân của Iran. Ông Nebenzya cũng nhấn mạnh việc giải quyết vấn đề liên quan đến chương trình hạt nhân của Iran “chỉ có thể đạt được thông qua ngoại giao, trong khuôn khổ các giải pháp đàm phán dựa trên luật pháp quốc tế, nguyên tắc an ninh bình đẳng và không thể chia cắt”.
Cũng tại cuộc họp trên, Đại sứ Pháp Jerome Bonnnafont tại LHQ cảnh báo Pháp cùng hai đối tác E3 gồm Đức và Anh vẫn chuẩn bị phương án tái kích hoạt các biện pháp trừng phạt Iran được thiết lập theo Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ nếu không sớm đạt được một thỏa thuận về chương trình hình hạt nhân của nước Cộng hòa Hồi giáo này vào mùa Hè năm nay.
Đại sứ Bonnnafont nhấn mạnh rằng “thời gian đang cạn dần” khi thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2025 sẽ hết hạn vào tháng 10 năm nay. Pháp và các đối tác châu Âu hy vọng Iran sẽ sớm quay lại đàm phán để đạt được một giải pháp ngoại giao mạnh mẽ, có thể kiểm chứng và lâu dài. Theo Đại sứ Bonnnafont, đàm phán là cách duy nhất để "đảm bảo tính bất khả thi của một chương trình hạt nhân quân sự của Iran", vài ngày sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công vào các cơ sở hạt nhân của Iran.
Về phần mình, Đại sứ Anh tại LHQ Barbara Wood nêu rõ: "Chúng tôi sẽ sử dụng mọi đòn bẩy ngoại giao theo ý mình để ủng hộ một kết quả đàm phán và đảm bảo Iran không phát triển vũ khí hạt nhân".
Nghị quyết 2231 của Hội đồng Bảo an LHQ xác nhận thỏa thuận hạt nhân năm 2015 mà Iran đạt được với nhóm P5+1 (gồm Anh, Trung Quốc, Pháp, Nga, Mỹ và Đức) sẽ hết hạn vào ngày 18/10/2025. Nghị quyết này còn đưa ra các điều khoản và quy định liên quan đến việc thực hiện thỏa thuận và các biện pháp trừng phạt liên quan chương trình hạt nhân của Iran.
*Cùng ngày, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức cho rằng đã đến lúc cho giải pháp ngoại giao khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran bắt đầu có hiệu lực.
Trong tuyên bố sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Anh Keir Starmer, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Đức Friedrich Merz trước thềm Hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở La Haye (Hà Lan), Văn phòng Thủ tướng Anh cho biết các nhà lãnh đạo trao đổi về tình hình bất ổn ở Trung Đông, đồng thời nhất trí cho rằng hiện đã tới thời điểm ngoại giao và Iran cần ngồi vào bàn đàm phán.
Theo TTXVN