
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Ảnh: THX/TTXVN)
Ngày 21/6, Trợ lý Tổng thống Nga Yuri Ushakov cho biết Tổng thống Vladimir Putin sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS sắp tới, dự kiến diễn ra tại Brazil từ ngày 6-7/7.
Ông Ushakov cho biết hình thức tham dự của Tổng thống Putin hiện vẫn chưa được quyết định, song khẳng định nhà lãnh đạo Nga sẽ góp mặt tại hội nghị “bằng cách này hay cách khác."
Brazil đảm nhận vai trò Chủ tịch luân phiên BRICS năm 2025 kể từ ngày 1/1.
Trong năm 2024, Nga giữ chức Chủ tịch BRICS và đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh tại thành phố Kazan từ ngày 22-24/10.
BRICS ban đầu bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi, và đã được mở rộng vào đầu năm nay sau khi kết nạp Ai Cập, Iran, Ethiopia và Các Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE).
Ngày 21/5 (giờ địa phương), tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế mới nổi hàng đầu thế giới (BRICS) lần thứ 15, diễn ra tại Brasilia, các nước thành viên tái khẳng định cam kết mạnh mẽ đối với chủ nghĩa đa phương và một hệ thống thương mại toàn cầu dựa trên luật lệ, trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều thách thức kinh tế và địa chính trị.
Trong một tuyên bố chung của Hội nghị, các bộ trưởng nhấn mạnh vai trò trung tâm của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong việc thúc đẩy thương mại công bằng, không phân biệt đối xử và bao trùm, đồng thời nhất trí kêu gọi cải cách WTO theo hướng củng cố vai trò giám sát và giải quyết tranh chấp, nhằm bảo vệ lợi ích của các nền kinh tế đang phát triển và mới nổi.
Tuyên bố chung nêu rõ BRICS sẽ tiếp tục thúc đẩy hợp tác nội khối về thương mại số, phát triển bền vững, chuyển đổi xanh và hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các nước thành viên cam kết tăng cường chia sẻ thông tin, xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng linh hoạt và nâng cao năng lực sản xuất nội địa.
Đặc biệt, các bộ trưởng cũng bày tỏ lo ngại trước xu hướng bảo hộ thương mại đang gia tăng tại một số khu vực và những biện pháp đơn phương không phù hợp với quy định của WTO.
Hội nghị khẳng định cần có tiếng nói chung từ các nước đang phát triển để bảo vệ quyền tiếp cận thị trường công bằng.
Hội nghị lần này cũng ghi nhận sự đồng thuận cao về tầm quan trọng của công nghiệp hóa thông minh và chuyển đổi số. Các đại biểu bày tỏ cam kết sẽ cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái công nghệ bền vững, góp phần nâng cao vị thế toàn cầu của BRICS trong thế kỷ 21./.
Theo Vietnam+