 |
Nhiều thí sinh có mặt tại điểm thi từ rất sớm. |
Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ lâu đã không đơn thuần là kỳ sát hạch cuối cấp, mà còn là cánh cửa bước vào đại học, nghề nghiệp và tương lai của hàng triệu học sinh. Năm 2025, trong bối cảnh chuyển đổi chương trình và tăng cường đánh giá năng lực thực chất, kỳ thi được kỳ vọng sẽ phản ánh đúng chất lượng giáo dục và khả năng thích ứng của thế hệ học sinh mới.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm nay thí sinh thi tốt nghiệp với 4 môn, trong đó 2 môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán. Môn Ngữ văn thi theo hình thức tự luận trong 120 phút, gồm 2 phần: Đọc hiểu (4 điểm) và Làm văn (6 điểm). Môn Toán thi trắc nghiệm trong 90 phút. Hai môn còn lại thí sinh tự chọn từ các môn: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Địa lí, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Tin học và Công nghệ, mỗi môn thi trong 50 phút theo hình thức trắc nghiệm.
 |
Các điểm thi đều có sự hỗ trợ của đội tình nguyện viên. |
 |
Tâm lý thoải mái bước vào buổi thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025. |
 |
Kỳ thi thu hút sự quan tâm của cả xã hội. |
Không khí chuẩn bị cho kỳ thi ghi nhận sự nghiêm túc, chủ động tại các địa phương. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tính đến chiều 25-6, cả nước có 1.152.336 thí sinh đến làm thủ tục dự thi, đạt tỷ lệ 99,16%. Trong đó, thí sinh học theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 chiếm đại đa số với 1.130.196 em, đạt tỷ lệ 99,54%. Còn lại là 22.140 thí sinh dự thi theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2006, đạt 88,73%. Có tổng cộng 9.798 thí sinh không đến làm thủ tục dự thi.
Tại Hà Nội, theo Sở Giáo dục và Đào tạo, tỷ lệ thí sinh có mặt làm thủ tục đạt 99,09%. Thành phố bố trí 233 điểm thi, trong đó 229 điểm thi dành cho thí sinh học chương trình mới và 4 điểm thi cho thí sinh chương trình cũ.
Theo Quân đội nhân dân