Tổng thống Trump cân nhắc tấn công Iran, một số lãnh đạo an ninh bị loại khỏi cuộc họp chiến lược

20/06/2025 - 14:24

Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn để ngỏ khả năng đối thoại với Tehran, đồng thời cho biết ông sẽ đưa ra quyết định về việc có phát động các cuộc tấn công Iran hay không trong vòng hai tuần tới, theo Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

“Dựa trên thực tế rằng trong tương lai gần có thể – hoặc không thể – diễn ra một cuộc đàm phán có ý nghĩa với Iran, tôi sẽ đưa ra quyết định có tiến hành hành động hay không trong vòng hai tuần tới”, bà Leavitt dẫn lời Tổng thống Trump trong một cuộc họp báo ngày 20/6.

Trước đó, ông Trump không bác bỏ khả năng Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công nhằm vào Iran. Trang tin Axios ngày 17/6 dẫn các nguồn tin cho biết ông Trump đang cân nhắc nghiêm túc việc Mỹ tham chiến và có thể phát động một cuộc tấn công nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran.

Trong những ngày gần đây, Tổng thống Trump đã đưa ra những lời đe dọa trực tiếp đối với Iran, yêu cầu Tehran đầu hàng hoàn toàn và từ bỏ chương trình hạt nhân.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Iran và Israel, Tổng thống Trump đã quyết định loại Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Giám đốc Tình báo Quốc gia Tulsi Gabbard khỏi các cuộc thảo luận cấp cao về tình hình Trung Đông, theo các nguồn tin từ NBC News và The Washington Post, dẫn lời nhiều quan chức trong chính quyền.

Theo NBC, việc bà Gabbard bị gạt ra ngoài lề được cho là liên quan đến quan điểm trái ngược của bà, cả trong nội bộ lẫn công khai, với lập trường chính thức của Mỹ và Israel rằng Iran đang tiến sát đến việc sở hữu vũ khí hạt nhân.

Về phần mình, ông Hegseth cũng không còn tham gia vào các cuộc họp chiến lược về hoạt động quân sự. The Washington Post cho biết việc điều động thêm lực lượng Mỹ đến Trung Đông hiện đang được hai vị tướng bốn sao phụ trách, thay vì Bộ trưởng Quốc phòng dân sự.

Hiện nay, Tổng thống Trump được cho là đang dựa vào một nhóm cố vấn thu hẹp và giàu kinh nghiệm hơn, được mô tả là nhóm "Cấp một". Nhóm này bao gồm Phó Tổng thống J.D. Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio, Giám đốc CIA John Ratcliffe và Tướng Dan Caine – Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân. Nhóm này hiện đóng vai trò then chốt trong việc định hình chính sách đối ngoại của Mỹ với Iran, thay thế cho các nhân vật lãnh đạo dân sự truyền thống trong lĩnh vực quốc phòng và tình báo.

Tuy nhiên, người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell đã bác bỏ các thông tin về việc ông Hegseth bị loại khỏi nhóm thảo luận. Ông khẳng định Hegseth “nói chuyện với Tổng thống nhiều lần mỗi ngày” và “đã có mặt cùng Tổng thống trong Phòng Tình huống trong tuần này”.

Bà Gabbard cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn rạn nứt, cho biết bà và ông Trump “cùng chia sẻ quan điểm”.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cảnh báo rằng Washington sẽ phạm phải “sai lầm nghiêm trọng” nếu quyết định tấn công Iran, và nhấn mạnh rằng sự tham gia trực tiếp của Mỹ vào cuộc xung đột giữa Iran và Israel sẽ chỉ làm tình hình khu vực thêm trầm trọng.

“Moskva tin rằng đây là một động thái sai lầm”, ông Peskov nói trong cuộc phỏng vấn với RT. “Đây là một bước đi chắc chắn sẽ dẫn đến leo thang hơn nữa, một sự leo thang lớn và chỉ làm phức tạp thêm tình hình trong khu vực”.

Ông cảnh báo thêm rằng những cuộc xung đột như vậy có khả năng “khiến toàn bộ khu vực bị thiêu đốt”, đồng thời khẳng định Nga vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho bất kỳ nỗ lực nào nhằm giải quyết khủng hoảng.

Ông Peskov lưu ý Tổng thống Putin nắm rõ toàn bộ tình hình và có tiềm năng đóng vai trò trung gian. Ông cũng tiết lộ rằng ông Putin đã trao đổi với cả các nhà lãnh đạo Iran và Israel kể từ khi xung đột nổ ra.

Người đứng đầu Điện Kremlin cũng đã đưa ra một loạt đề xuất nhằm tìm kiếm giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng, trong đó có việc đảm bảo quyền của Iran đối với công nghệ hạt nhân vì mục đích dân sự, đồng thời bảo vệ an ninh của Israel.

“Chúng tôi đang đề xuất các khuôn khổ có thể thỏa hiệp với sự tham gia của tất cả các bên - bao gồm Mỹ, Israel và Iran”, ông Putin cho biết trong một buổi họp báo ngày 18/6.

Tình hình căng thẳng trong khu vực leo thang sau khi Israel tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran vào tuần trước, với tuyên bố rằng Tehran đang tiến gần đến khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân. Iran đã bác bỏ các cáo buộc và trả đũa bằng các đợt tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa. Hai quốc gia vẫn tiếp tục trao đổi các cuộc tấn công kể từ đó.

Theo Báo Tin Tức và Dân Tộc