Doanh nghiệp tích cực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

10/05/2018 - 05:33

 - Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ)” của tỉnh An Giang ngày càng lớn mạnh và lan tỏa rộng. Nhiều tổ chức, doanh nghiệp, công dân tiêu biểu, mạnh dạn và tích cực tham gia xây dựng phong trào "TDBVANTQ", đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội (TNXH)... Công ty TNHH MTV Khai thác và Chế biến đá An Giang (công ty) là một điển hình.

Đây là doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn xã Cô Tô (Tri Tôn,  An Giang), địa bàn khai thác thuộc huyện miền núi, biên giới, có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống. Đặc biệt, một số xã lân cận có tuyến biên giới với nước bạn Campuchia nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) có lúc diễn biến phức tạp như: phạm pháp hình sự, TNXH, số đối tượng từ nơi khác đến hoạt động cướp giật, lừa đảo, trộm cắp, đánh nhau, gây rối trật tự công cộng ảnh hưởng đến đời sống của Nhân dân trong vùng.

Từ tình hình này, công ty đã xác định nghĩa vụ và trách nhiệm với cộng đồng xã hội sau khi cân đối chỉ tiêu kế hoạch sản xuất - kinh doanh, công ty còn xác định phải xây dựng phong trào "TDBVANTQ" dựa vào sức mạnh của cán bộ, công nhân viên chức lao động và quần chúng Nhân dân để góp phần ổn định tình hình ANTT ở địa phương; phối hợp tốt  với các cấp ủy Đảng, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương.

Hỗ trợ kinh phí hoạt động quỹ “Doanh nhân với ANTT” huyện Tri Tôn

Đảng ủy, Ban Giám đốc công ty thường xuyên giáo dục, tuyên truyền, nhắc nhở từng cán bộ, đảng viên và quần chúng thực hiện tốt việc chấp hành pháp luật, có ý thức cảnh giác, tinh thần  trách nhiệm cao trong cơ quan, đơn vị. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền giáo dục về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao ý thức cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch bằng nhiều hình thức phù hợp.

Bên cạnh đó, công ty còn phối hợp Công an xã phòng ngừa, phát hiện nhiều vụ trộm cắp, đấu tranh các âm mưu phương thức hoạt động gây mất ổn định về ANTT, trật tự an toàn xã hội ở cơ quan và địa phương.

Chủ tịch UBND xã Cô Tô Đặng Quốc Tuấn thông tin: “Mặc dù số lượng nhân viên của công ty hơn 560 người nhưng từ trước đến giờ công ty chưa có xảy ra vụ phạm pháp hình sự. Không những vậy, công ty còn đồng hành với chính quyền địa phương tham gia đóng góp lắp đặt Camera an ninh, lắp hệ thống đèn chiếu sáng và nhiều phong trào xã hội khác. Đặc biệt, phối hợp Công an huyện thành lập quỹ "doanh nhân với ANTT", công ty đã hỗ trợ kinh phí hoạt động 100 triệu đồng/năm nhằm giúp các đối tượng hoàn lương vay vốn làm ăn, ổn định cuộc sống…”. 

Bên cạnh việc thường xuyên phối hợp lực lượng công an và chính quyền địa phương quan tâm đến công tác giữ gìn ANTT thông qua phong trào "TDBVANTQ", công ty còn triển khai phong trào xây dựng khu dân cư an toàn gắn với đời sống văn hóa ở khu dân cư; công tác cảm hóa giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư. Từ đó, đem lại hiệu quả cao trong việc quản lý, cảm hóa những người vi phạm, đồng thời giáo dục răn đe các đối tượng góp phần hạn chế tình hình tái phạm của các đối tượng.

Năm 2017, công ty hỗ trợ gần 21.000m3 cát đá cho địa phương xây dựng sân trường học, đường nông thôn; hỗ trợ xây dựng, sửa chữa được 140 căn nhà tình nghĩa, đại đoàn kết, đồng đội, mái ấm nơi biên giới… trên 4,5 tỷ đồng; hỗ trợ mua dụng cụ học tập, trang thiết bị dạy học, kinh phí tặng quà cho học sinh nghèo, quỹ "ươm mầm thêm xanh"… gần 1,2 tỷ đồng; tài trợ cho quỹ "bảo trợ trẻ em", bảo trợ người tàn tật, kinh phí tặng quà khám bệnh cho Nhân dân nghèo nước bạn Campuchia nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây gần 1 tỷ đồng. 

Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác và chế biến đá An Giang Nguyễn Tấn Danh cho biết: “Hàng năm, ngoài việc nộp ngân sách khoảng 100 tỷ đồng, công ty còn tham gia đóng góp an sinh xã hội, giúp đỡ người hoàn lương, xây dựng cầu đường nông thôn khoảng 17 tỷ đồng. Để góp phần đảm bảo tốt công tác giữ gìn ANTT, công ty thường xuyên phối hợp lực lượng công an và các cơ quan, ban, ngành các cấp quan tâm xây dựng phong trào "TDBVANTQ" tại công ty. phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương và quần chúng nhân dân để chủ động đấu tranh, phòng, chống và tố giác tội phạm ngày một hiệu quả hơn”.

 Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG