Trong mắt cha mẹ, con cái dù trưởng thành đến đâu vẫn cứ như còn “nhỏ dại”. Rồi cha mẹ không cho trẻ thực hiện khát vọng, cứ để ở nhà bảo bọc hoài biết bao giờ trẻ tự lập và thành công được.
Thi học kỳ 2 xong rồi, dù kết quả thế nào thì em cũng nên gác lại, để hướng đến kỳ thi THPT nhé.
Sau quá trình học tập kéo dài cả năm trời, một số học sinh sẽ có dấu hiệu “bão hòa”, nghĩa là tiếp thu bài không được tốt nữa. Đây là hiện tượng khá phổ biến, nên em đừng quá hoang mang.
“AI” không phải đang viết sáng tạo mà chỉ dựa trên cơ sở tổng hợp, xử lý dữ liệu có sẵn trong bộ nhớ. Điều này đồng nghĩa, những gì “AI” cung cấp cho em có thể đã xuất hiện trong các nguồn khác, do những tác giả khác viết. Chưa kể đến, nhiều khi “AI” viết không chính xác, diễn đạt rất “máy móc”…
Hiện nay, đa số học sinh chỉ muốn vào đại học, nên dẫn đến tình trạng “thừa thầy thiếu thợ”. Nếu em học nghề giỏi, cả kiến thức và kỹ năng đều tốt, thì cơ hội việc làm sẽ rộng mở.
Để được tuyển dụng, em cần có kiến thức chuyên môn tốt, năng lực ngoại ngữ ổn, có các kỹ năng mềm như làm việc nhóm, thuyết trình, giải quyết vấn đề sáng tạo cũng như sự chủ động, năng động.
Em không kiên trì học tập, nôn nóng thành công sớm khi chưa chuẩn bị chu đáo mọi mặt, rất khó để khởi nghiệp thành công đó em.
Ca dao Việt Nam có câu: “Buổi chợ đông con cá hồng anh chê lạt/ Buổi chợ tàn con tép bạc anh cũng khen ngon”, ý nói sự thay đổi nhanh chóng trong lựa chọn hoặc tính cách con người, gây ra bất ngờ cho người khác. Gần đây, cộng đồng mạng “đào” lại cách nói này, giữ cấu trúc vế đầu rồi “chế” thêm nhiều tình huống hài hước ở vế sau để giải trí.
Đây là cách để người Thái ca ngợi sức hấp dẫn của truyện thơ “Tiễn dặn người yêu” đó em ơi.
Thông thường, học sinh được dạy nhiều về từ vựng, ngữ pháp, văn phạm chứ ít có cơ hội giao tiếp, đặc biệt là giao tiếp với người bản ngữ. Vì vậy, khi em tiếp xúc với người nước ngoài, dù trong đầu em có nhiều ý tưởng nhưng rất khó diễn đạt ra.
Được thôi em ơi! Nhưng mà nên nhớ, khi tìm một “bến đỗ” mới, em phải làm lại từ đầu, cũng tiềm ẩn nhiều thách thức chứ không hẳn là dễ dàng đâu nghen.
Xu hướng công việc sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian sắp tới. Tuy vậy, các em không nên quá lo lắng mà hãy bình tâm lựa chọn ngành nghề dựa vào sở thích, năng lực, điều kiện bản thân nhé.
Việc tự học đòi hỏi tinh thần tự giác, ý thức kỷ luật và sự quyết tâm cao duy trì trong một thời gian dài.
Gia đình nên quy định chặt chẽ thời gian các cháu được xài điện thoại trong một ngày, không tuân thủ sẽ bị phạt. Ngoài ra, cha mẹ cũng cần giao những nhiệm vụ vừa sức cho trẻ làm, để bớt thời gian “rảnh rỗi sinh nông nổi”.
“Cơm nước gì chưa người đẹp” hiện đang là “hot trend”. Xuất phát từ video của một số Tiktoker, cộng đồng mạng đã lan tỏa câu này đến mức “chóng mặt”. Việc con của bà chị sử dụng kiểu nói này cũng là “đu trend” cho vui, chớ không có gì nguy hại đâu.
Giáo dục hiện nay chấp nhận mọi sự sáng tạo trong khuôn khổ nhất định, miễn sao việc dạy học đạt hiệu quả. Trường hợp một cô giáo dùng nhạc rap dạy bảng cửu chương, học sinh rất thích thú, vì các cháu học bài vui vẻ, hào hứng mà nhanh thuộc, nhớ lâu nữa đó.
Trong bối cảnh ngành giáo dục đang đẩy mạnh việc đổi mới phương pháp giảng dạy, chúng ta nên khuyến khích các thầy cô sáng tạo chớ không nên gò bó vào khuôn phép.
Thực ra, đó chỉ là tên gọi môn học nhằm gây chú ý cho sinh viên, chứ bản chất vẫn là những kiến thức khoa học cần thiết được lồng ghép vào.
Mạng xã hội tưởng chừng như “ảo” mà lại rất “thật”, do bạn bè trên đó phần lớn đều quen biết với em, họ sẽ đánh giá khi em thể hiện thiếu chuẩn mực.
Nhu cầu tìm hiểu về tâm sinh lý, giới tính là rất phổ biến đối với trẻ, nhất là giai đoạn dậy thì. Phụ huynh không nên lo lắng hoặc né tránh, mà phải hỗ trợ, tư vấn cho con cái.