Giúp đỡ người yếu thế vượt qua khó khăn

26/12/2023 - 07:42

 - Hơn 1 năm thành lập, ngoài thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định, Chi hội Luật gia xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) được đánh giá cao khi cùng địa phương hỗ trợ, giúp đỡ hộ neo đơn, người yếu thế.

Từ tháng 3 đến tháng 6/2023, để nâng chất, mở rộng mô hình hoạt động, Hội Luật gia huyện Châu Thành ra mắt Câu lạc bộ pháp luật cộng đồng ấp Đông Bình Trạch (CLB), xã Vĩnh Thành. Sau đó, thành lập thêm 4 CLB pháp luật cộng đồng ở 4 ấp của 4 xã, gồm: Vĩnh Lợi, Vĩnh Nhuận, An Hòa, Bình Hòa, với 87 hội viên hội luật gia. Mô hình nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật, xây dựng lòng tin, hình thành thói quen sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Đơn vị phối hợp Đảng ủy, UBND xã Vĩnh Thành đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nhất là chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước cho cán bộ, công chức, người dân. Qua đó, nắm bắt đời sống và nguyện vọng của bà con.

“Lần đầu, từ 100 phần quà là gạo thơm (trị giá hơn10 triệu đồng) giúp bà con, chúng tôi đề xuất tìm nguồn tiếp tục hỗ trợ. Lần thứ 2, ngoài 100 phần gạo, người dân còn được tặng thêm nhu yếu phẩm. Đến lần thứ 3, không chỉ 100 phần gạo, bà con còn nhận hỗ trợ mùng mền, nhu yếu phẩm, bánh trung thu, trị giá trên 300.000 đồng/phần” - ông Trần Văn Sơn (Phó Chủ nhiệm CLB pháp luật cộng đồng ấp Đông Bình Trạch) cho biết.

Hơn 1 năm hoạt động cho thấy, 4 CLB pháp luật cộng đồng ở 4 ấp hoạt động bảo đảm tiêu chí đề ra. Chi hội phó Hội Luật gia xã Vĩnh Thành Nguyễn Thị Hàn Ni cho biết, số hội viên không nhiều, phần đông là kiêm nhiệm, nhưng tất cả đều nhiệt tình, hoạt động đúng theo quy chế CLB đề ra.

Vừa qua, ngoài tiền, gạo tự nguyện đóng góp của bà Lâm Thị Đầy (86 tuổi, ấp Đông Bình Trạch), cô Năm Thảo ở núi Cấm (TX. Tịnh Biên), chúng tôi ghi nhận một số nhà hảo tâm tặng gạo, quà, nhu yếu phẩm. Đặc biệt, sự hỗ trợ, hướng dẫn vừa qua của Hội Luật gia huyện Châu Thành giúp CLB pháp luật cộng đồng ấp Đông Bình Trạch duy trì, nâng chất hoạt động”. 

Năm 2023, nhân Ngày Pháp luật Việt Nam, Hội Luật gia huyện Châu Thành, Đoàn Luật sư tỉnh phối hợp Chi hội Luật gia xã Vĩnh Thành, Vĩnh Bình tổ chức phổ biến pháp luật cho 30 cán bộ, viên chức, hội viên luật gia; tuyên truyền, tư vấn pháp luật, trợ giúp lý cho khoảng 100 người, trong đó giải quyết 20 ý kiến thắc mắc, bức xúc. Đặc biệt, hỗ trợ 21 suất bảo hiểm y tế cho hoàn cảnh khó khăn, trị giá 560.000 đồng/suất. 

Chủ tịch Hội Luật gia huyện Châu Thành Sun Thị Mỹ Dung cho biết, 25 chi hội luật gia ban ngành, đoàn thể, xã, thị trấn nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã hoàn thành đại hội cơ sở. CLB pháp luật cộng đồng ấp Đông Bình Trạch đã phát huy tác dụng, được bà con ủng hộ cao.

Với 281 hội viên, Hội Luật gia huyện Châu Thành tiếp tục tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác hội; khẳng định rõ tính chất, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của hội luật gia, tăng cường phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, góp phần củng cố, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Thời gian tới, cùng với phát triển hội viên mới, Hội Luật gia huyện rà soát nhân sự, củng cố tổ chức, nâng chất hoạt động 5 CLB pháp luật cộng đồng, thành lập CLB mới đối với chi hội luật gia ban, ngành, xã, thị trấn đủ điều kiện.

NGUYỄN RẠNG