Hà Lan bắt nghi phạm vụ đâm dao ở La Haye khiến 3 người bị thương

01/12/2019 - 10:55

Cảnh sát La Haye đã miêu tả nghi phạm liên quan đến vụ đâm dao ở La Haye hôm 29-11, trong đó có ba thanh niên bị thương “không có nhà hoặc nơi ở cố định."

Nhân viên pháp y Hà Lan điều tra tại khu vực Grote Marktstraat, một trong những phố mua sắm sầm uất ở trung tâm thành phố La Haye, sau vụ tấn công bằng dao ngày 29-11-2019. (Ảnh: AFP-TTXVN)

Theo Reuters, Cảnh sát Hà Lan ngày 30-11 cho biết, họ đã bắt được một người đàn ông 35 tuổi có liên quan đến vụ đâm dao ở La Haye hôm 29-11, trong đó có ba thanh niên bị thương.

Trong một thông cáo, Cảnh sát La Haye đã miêu tả nghi phạm là “không có nhà hoặc nơi ở cố định."

Trước đó, trả lời báo giới, người phát ngôn cảnh sát Marije Kuiper cho biết hiện còn quá sớm để xác định xem liệu đây có phải là vụ tấn công có yếu tố khủng bố hay không.

Tuy nhiên, vụ việc đã ảnh hưởng tới hoạt động của người dân khi xảy ra trong thời điểm nhiều người đang đi mua sắm nhân dịp Black Friday.

Cũng theo cảnh sát Hà Lan, không có trường hợp nào bị thương nặng và cơ quan chức năng đang truy lùng nghi phạm, kẻ được cho là trong độ tuổi từ 45 đến 50.

Theo Vietnam+