
Hiện tại, luật hiện hành chưa quy định cụ thể hình thức và vị trí hiển thị thông báo các sản phẩm do AI tạo ra. Do đó, phần lớn nền tảng chỉ gắn biểu tượng hoặc dòng chú thích nhỏ, khó xác định nguồn gốc.
Dự luật mới hướng tới khắc phục “khoảng trống pháp lý” bằng cách chuyển trọng tâm từ nhãn hiển thị trên giao diện sang watermark được nhúng trực tiếp vào tệp nội dung. Các nhà cung cấp dịch vụ AI sẽ phải tích hợp “mã, ký tự hoặc biểu tượng” vào chính sản phẩm được tạo ra để bảo đảm rõ ràng thông tin về nguồn gốc ngay cả khi nội dung bị chỉnh sửa, tải xuống hoặc đăng lại, đồng thời khiến việc giả mạo nội dung AI thành sản phẩm do con người tạo ra hoặc sự kiện có thật trở nên khó khăn hơn.
Bên cạnh đó, dự luật cũng nghiêm cấm hành vi phá hủy, sửa đổi, làm giả hoặc can thiệp vào các watermark và dấu nhận diện bắt buộc. Người vi phạm có thể đối mặt mức án lên tới 2 năm tù hoặc phạt tiền tối đa 20 triệu won (khoảng 13.300 USD).
R.G