Hàn Quốc khẳng định vẫn duy trì liên lạc quân sự với Triều Tiên

07/02/2020 - 19:59

Quân đội hai miền Triều Tiên vẫn tiến hành điện đàm một ngày hai lần vào 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thông qua đường dây liên lạc quân sự trên biển.

Quang cảnh Khu vực phi quân sự (DMZ) chia cắt bán đảo Triều Tiên tại Cheorwon, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Mặc dù Hàn Quốc và Triều Tiên đã ngừng các cuộc tiếp xúc trực tiếp, nhưng hai bên vẫn duy trì đường dây liên lạc quân sự và đường dây nóng giữa tàu quân sự hai nước.

Phát biểu họp báo ngày 7-2, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Choi Hyun-soo cho biết quân đội hai miền Triều Tiên vẫn tiến hành điện đàm một ngày hai lần vào 9 giờ sáng và 4 giờ chiều thông qua đường dây liên lạc quân sự trên biển. Hai bên cũng điện đàm thường xuyên nếu có vấn đề cần trao đổi.

Ngoài ra, hai nước cũng tiến hành điện đàm vào 9 giờ sáng hàng ngày thông qua đường dây nóng giữa tàu thuyền hai miền trên biển Tây (Biển Hoàng Hải), trao đổi thông tin về tàu đánh cá trái phép của nước thứ ba.

Đường dây liên lạc trực tiếp Panmunjom giữa Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc với quân đội Triều Tiên sau khi được phục hồi vào tháng 7-2018 vẫn đang hoạt động bình thường với tần suất mỗi ngày hai lần.

Hôm 6-2, trên tài khoản Facebook, Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc đăng bức ảnh về đường dây liên lạc Panmunjom, cho biết mỗi ngày Bộ Tư lệnh thực hiện hai cuộc điện thoại kiểm tra với quân đội Triều Tiên. Trong năm ngoái, hai bên đã trao đổi tổng cộng 130 bức điện.

Theo Vietnam+