Iran: Bắt đầu bầu cử Quốc hội

01/03/2024 - 14:12

Ngày 1/3, cử tri Iran bắt đầu đến các điểm bỏ phiếu để bầu Quốc hội lần thứ 12 và bầu Hội đồng chuyên gia lần thứ 6.

Chú thích ảnh

Toàn cảnh một phiên họp Quốc hội ở Tehran ngày 28/8/2018. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Hơn 61 triệu người trong tổng 85 triệu dân Iran đủ điều kiện bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử lần này. Tuy nhiên, tỷ lệ cử tri dự kiến thấp sau khi kết quả thăm dò của kênh truyền hình nhà nước cho thấy hơn 50% số người được hỏi tỏ ra “không mặn mà” với cuộc bầu cử. Tỷ lệ cử tri trong cuộc bầu cử Quốc hội gần đây vào năm 2020 từng giảm xuống 42,57%, mức thấp nhất kể từ năm 1979. 

Trước đó, người phát ngôn của Hội đồng Hiến pháp Iran Hadi Tahan Nazif cho biết hơn 15.000 ứng cử viên thuộc các tầng lớp xã hội khác nhau sẽ cạnh tranh để giành 290 ghế trong cuộc bầu cử Quốc hội. Tổng cộng 144 ứng cử viên sẽ cạnh tranh ghế tại Hội đồng chuyên gia với nhiệm kỳ kéo dài 8 năm. Hội đồng gồm 88 thành viên này chịu trách nhiệm giám sát các hoạt động của lãnh tụ tinh thần tối cao Iran và có quyền bổ nhiệm cũng như bãi nhiệm nhà lãnh đạo này.

Theo TTXVN