
Theo kế hoạch của Iran, các quốc gia bị xếp vào nhóm “thù địch” sẽ bị cấm đi qua eo biển Hormuz, các nước “trung lập” sẽ phải trả phí để được lưu thông, còn các quốc gia “thân thiện” sẽ được tự do qua eo biển.
Tehran chưa cung cấp đầy đủ danh sách 3 nhóm quốc gia này, song theo Al Jazeera, hầu hết các quốc gia Arab ở Vịnh Persian đều được phân loại là các quốc gia “trung lập” hoặc “thù địch”, phải trả các khoản phí đáng kể hoặc bị cấm hoàn toàn đi qua eo biển Hormuz.
Cùng ngày, hãng tin Tasnim của Iran cho biết nước này cho phép các tàu chở hàng thiết yếu và viện trợ nhân đạo đi qua eo biển Hormuz.
Xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran nổ ra từ hôm 28/2, kéo theo hệ quả là hoạt động vận tải qua eo biển Hormuz - bị đình trệ, kéo theo giá nhiên liệu tăng tại phần lớn các quốc gia trên thế giới.
R.G