Theo kế hoạch, Hamas phải bàn giao toàn bộ 48 con tin, gồm cả con tin còn sống và thi thể con tin đã qua đời, trước trưa thứ Hai tuần này. Nhóm đã trao trả cho Israel 20 con tin còn sống và 10 thi thể. Quân đội Israel cho biết trong số các thi thể đó có 1 người không phải là con tin. Phía Israel cáo buộc Hamas đã vi phạm thỏa thuận.
Hôm 16-10, Văn phòng Thủ tướng Israel yêu cầu Hamas giao nộp toàn bộ thi thể các con tin còn lại, và khẳng định “chúng tôi sẽ không thỏa hiệp về vấn đề này”.
Trong khi đó, cũng trong ngày 16-10, giới chức y tế ở Dải Gaza cho biết có 23 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của quân đội Israel sau khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực. Con số này nâng tổng số người thiệt mạng kể từ khi xung đột bùng phát vào tháng 10-2023 lên 67.967 người.
Hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Hamas cáo buộc Israel phá vỡ lệnh ngừng bắn khi đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng kể từ thứ Sáu tuần trước. Quan chức này cho biết danh sách chi tiết vi phạm đã được chuyển cho các bên trung gian hoà giải.
Hiện câu hỏi đặt ra là liệu lệnh ngừng bắn có thể duy trì được hay không, để hai bên có thể bước sang giai đoạn tiếp theo của kế hoạch hòa bình, bao gồm giải giáp lực lượng Hamas và Israel rút quân khỏi Gaza.