
Ảnh minh họa.
Nếu tình trạng hiện tại tiếp diễn và dự trữ nhiên liệu cạn kiệt, Liên hợp quốc lo ngại tình hình sẽ xấu đi nhanh chóng, thậm chí ảnh hưởng tới sinh mạng của người dân.
Kế hoạch sẽ bao gồm một “mô hình theo dõi nhiên liệu” để đảm bảo nguồn năng lượng được phân bổ cho các dịch vụ được ưu tiên. Tất cả các giải pháp đều được cân nhắc, trong đó có hợp tác với khu vực phi nhà nước”. Kế hoạch này nhằm duy trì các dịch vụ thiết yếu cho những người dân nghèo dễ bị tổn thương.
Cùng ngày, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cảnh báo, tình hình y tế tại Cuba đang ở mức “đáng lo ngại” khi khủng hoảng năng lượng kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động khám, chữa bệnh trên toàn quốc.
Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom nêu rõ, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cần được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh, không nên chịu tác động từ tình hình địa chính trị.
R.G