Long Xuyên học Bác từ những việc làm vì dân

02/07/2026 - 19:54

 - Tại phường Long Xuyên (tỉnh An Giang), nhiều năm qua, từ tinh thần “vì dân, gần dân, sát dân”, các chi bộ, ban khóm đã triển khai những mô hình an sinh xã hội giàu tính nhân văn, chăm lo trực tiếp cho người dân lao động có hoàn cảnh khó khăn. Nổi bật là “Gian hàng 2.000 đồng” ở khóm Bình Long 4 và “Tủ bánh mì và giọt nước yêu thương” tại khóm Bình Long 1. Đó là những việc làm nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, đang từng ngày lan tỏa giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

“Gian hàng 2.000 đồng” sẻ chia bằng sự tôn trọng và đồng cảm

Cứ vào sáng thứ sáu hàng tuần, trụ sở khóm Bình Long 4 lại nhộn nhịp như một “siêu thị thu nhỏ”. Trên những kệ hàng, như: Rau củ quả, gạo, mì, trứng, sữa, nước tương, quần áo, giày dép, đồ dùng học tập… Tất cả đều được bày bán với mức giá tượng trưng 2.000 đồng.

Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Bí thư Chi bộ, Trưởng khóm Bình Long 4, tên gọi “Gian hàng 2.000 đồng” được lựa chọn với mong muốn tạo tâm lý thoải mái cho người dân. “Không chỉ là giá trị vật chất của món hàng, mà quan trọng hơn là sự sẻ chia, tình cảm của cộng đồng dành cho những hoàn cảnh khó khăn. Người dân đến mua với cảm giác vui vẻ, tự tin, không mặc cảm”, bà Ngân chia sẻ.

Suốt hơn 4 năm qua, gian hàng đã vận động được hơn 11 tấn rau củ quả; 2,3 tấn gạo; 4.600 quả trứng cùng hàng trăm thùng mì, sữa và nhiều nhu yếu phẩm khác, với tổng kinh phí hơn 1,26 tỷ đồng để hỗ trợ cho trên 2.500 lượt người dân.

Đối với nhiều người dân lao động, gian hàng thực sự là điểm tựa nghĩa tình. Bà Trần Thị Tư, ngụ khóm Bình Long 4, xúc động nói: “Mỗi lần tới đây tôi mua được gạo, rau, mì, trứng… ăn được vài ngày là mừng lắm. Có gian hàng này cũng đỡ cho gia đình phần nào”.

Tặng quà cho người dân khi đến với “Gian hàng 2.000 đồng”.

Để duy trì gian hàng đều đặn hằng tuần là cả một quá trình nỗ lực không ngừng. Từ việc vận động nhà hảo tâm, tiếp nhận và phân loại hàng hóa đến sắp xếp, phục vụ người dân, tất cả đều do tập thể cán bộ, đoàn viên, hội viên trong khóm chung tay thực hiện.

Anh Lê Quốc Trung, Phó Bí thư Chi bộ, Phó trưởng Khóm Bình Long 4 cho biết, dù nắng hay mưa, bà con vẫn đến rất đông, chính điều đó đã tiếp thêm động lực để mọi người cố gắng duy trì mô hình. “Thấy bà con mua được những món đồ thiết yếu, bớt đi phần nào nỗi lo cơm áo gạo tiền, mọi người rất vui”, anh Trung chia sẻ.

“Tủ bánh mì và giọt nước yêu thương” - bữa sáng ấm lòng cho người lao động

Nếu “Gian hàng 2.000 đồng” giúp người dân lo bữa ăn dài ngày, thì mô hình “Tủ bánh mì và giọt nước yêu thương” ở khóm Bình Long 1 lại kịp thời chăm lo bữa sáng cho những người mưu sinh sớm. Mỗi sáng thứ năm hàng tuần, tại Văn phòng khóm Bình Long 1, hàng trăm ổ bánh mì, chai nước suối, bánh ngọt được chuẩn bị chu đáo, trao tận tay người bán vé số, người lao động nghèo, người già neo đơn.

Ông Nguyễn Văn Dũng, Tổ trưởng Tổ Bảo vệ an ninh trật tự cơ sở khóm Bình Long 1 cho biết: “Chúng tôi đến sớm để hỗ trợ phát bánh mì cho bà con. Việc làm này tuy nhỏ, nhưng rất ý nghĩa, giúp bà con có buổi sáng ấm bụng để tiếp tục mưu sinh”.

Sau hơn 2 năm duy trì, mô hình đã trao hơn 8.000 ổ bánh mì, 8.000 chai nước suối và hơn 1.000 bánh ngọt, với tổng trị giá trên 154 triệu đồng. Không chỉ là sự hỗ trợ vật chất, mỗi phần ăn sáng còn chứa đựng nghĩa tình, sự quan tâm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương.

Trao bánh mì và nước uống miễn phí cho người dân.

Lan tỏa tinh thần học Bác, vì hạnh phúc Nhân dân

Trong quá trình duy trì và lan tỏa các mô hình an sinh xã hội trên địa bàn có sự đóng góp lớn của những đảng viên gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng. Tiêu biểu là ông Nguyễn Hữu Thời, cán bộ hưu trí, đảng viên phường Long Xuyên, người đã tích cực đồng hành cùng cả hai mô hình ngay từ những ngày đầu.

Khi khóm Bình Long 1 triển khai tủ bánh mì, ông Thời đã chủ động ủng hộ bánh mì hằng tuần, sau đó tiếp tục hỗ trợ pa-tê, chả lụa, để bảo đảm bữa ăn đầy đủ cho bà con lao động. Không chỉ vậy, mỗi khi “Gian hàng 2.000 đồng” ở khóm Bình Long 4 gặp khó khăn, thiếu nguồn hàng, ông luôn sẵn sàng tiếp sức. Với ông, giúp được người dân bớt đi một phần chi phí sinh hoạt, nhất là bữa ăn sáng, chính là cách thiết thực để người đảng viên góp phần vì dân, vì cộng đồng.

Bà Tranh Thị Cẩm Hằng, Bí thư Chi bộ, Trưởng khóm Bình Long 1 cho rằng, sự đồng hành của những đảng viên gương mẫu, cán bộ hưu trí và các nhà hảo tâm chính là yếu tố quan trọng giúp mô hình được duy trì bền bỉ.

Từ “Gian hàng 2.000 đồng” đến “Tủ bánh mì và giọt nước yêu thương”, có thể thấy điểm chung lớn nhất chính là tinh thần lấy dân làm gốc, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết. Những mô hình ấy không chỉ giúp người dân khó khăn vơi bớt gánh nặng cuộc sống, mà còn góp phần xây dựng niềm tin, sự đồng thuận trong cộng đồng, làm cho việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở nên sinh động, gần gũi và bền vững.

KHÁI HƯNG - LÊ VĂN