
Người dân dọn bùn sau mưa lũ tại Cucuta, Colombia. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Cơ quan khí tượng Ideam cho biết nguyên nhân do một khối không khí lạnh di chuyển từ Bắc Mỹ xuống phía Nam khiến lượng mưa trong tháng 1 cao hơn trung bình 64%. Đây được xem là mức bất thường đối với thời điểm này trong năm.
Cơ quan quản lý thảm họa quốc gia cho biết đã ghi nhận 22 trường hợp thiệt mạng tại 4 bang. Giới chức Cordoba và Sucre xác nhận hơn 9.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong khi Văn phòng Điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên hợp quốc (OCHA) cho biết trên 27.000 gia đình chịu tác động.
Người dân phải sử dụng thuyền máy và bè tạm để di chuyển đồ đạc khỏi các ngôi nhà bị ngập, trong khi đồng ruộng và bãi chăn thả tại các bang Cordoba và Sucre chìm trong nước. Lũ lụt cũng gây thiệt hại nặng cho ngành chăn nuôi, với hơn 5.500 vật nuôi bị ảnh hưởng.
Tại bang Narino, một số nạn nhân thiệt mạng khi dòng suối dâng cao tràn bờ, vùi lấp nhiều ngôi nhà trong bùn đất. Lực lượng cứu hộ cùng chó nghiệp vụ đã được triển khai tìm kiếm trong đống đổ nát.
Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu đang làm xáo trộn chu kỳ mưa - khô tại Colombia, khiến lượng mưa trở nên thất thường và làm gia tăng nguy cơ các hiện tượng thời tiết cực đoan.
Cùng ngày, chính quyền địa phương cho biết các vụ sạt lở đất do mưa lớn gây ra tại khu vực Đông Nam Brazil đã khiến ít nhất 6 người đã thiệt mạng và 5 người khác bị thương.
Giới chức ghi nhận các trường hợp thương vong tại hai bang Minas Gerais và Rio de Janeiro. Chính quyền hai bang hiện duy trì tình trạng cảnh báo, đồng thời cảnh báo nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở do mưa kéo dài và nền đất bị bão hòa nước.
Tại Bồ Đào Nha, Bộ trưởng Nội vụ Maria Lucia Amaral mới đây đã từ chức sau khi đối mặt chỉ trích liên quan công tác ứng phó các cơn bão trong những tuần gần đây.
Thông cáo Phủ Tổng thống nêu rõ bà Amaral cho rằng bản thân “không còn đủ điều kiện cá nhân và chính trị cần thiết để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ”. Theo đó, Thủ tướng Luis Montenegro sẽ tạm thời đảm nhiệm vị trí này.
Hai tuần bão mạnh và gió giật dữ dội khiến ít nhất 7 người thiệt mạng và gây thiệt hại ước tính khoảng 4 tỷ euro (4,7 tỷ USD).
Bán đảo Iberia thời gian gần đây ghi nhận các đợt thời tiết cực đoan kéo dài và dữ dội hơn, như mưa lớn và nắng nóng, mà giới khoa học cho là có liên quan đến tình trạng đốt nhiên liệu hóa thạch của con người.
Theo TTXVN