Mỹ: Nghi phạm ném bom xăng học cách chế bom từ Youtube

03/06/2025 - 13:57

Đối tượng bị tình nghi thực hiện vụ tấn công bằng bom xăng nhằm vào một sự kiện ủng hộ Israel tại thành phố Boulder, bang Colorado, đã bị truy tố với cáo buộc phạm tội thù hận liên bang. Nhà chức trách cho biết đối tượng này đang cư trú bất hợp pháp tại Mỹ.

Chú thích ảnh

Cảnh sát điều tra tại hiện trường vụ tấn công ở Boulder, Colorado, Mỹ, ngày 1/6/2025. Ảnh: CBS News/TTXVN

Theo giới chức Mỹ, đám đông khi đó đang tham gia sự kiện của tổ chức Run for Their Lives, diễn ra tại Pearl Street Mall, khu phố đi bộ mua sắm nổi tiếng gần Đại học Colorado, nhằm kêu gọi thả các con tin bị lực lượng Hamas bắt giữ sau vụ tấn công Israel năm 2023.  Tài liệu điều tra cho biết nghi phạm đã ném 2 chai bom xăng đang cháy vào những người tham gia sự kiện. Lực lượng chức năng cũng phát hiện 16 chai bom xăng còn nguyên gần nơi nghi phạm bị khống chế. Ngoài ra, cảnh sát còn tìm thấy một bình xăng trong xe của nghi phạm và một bình phun cỏ chứa đầy xăng tại hiện trường.

Vụ việc khiến 12 người bị thương. Tính đến cuối ngày 1/6, lực lượng chức năng đã xác định danh tính 8 nạn nhân trong độ tuổi từ 52 - 88. Hai trong số các nạn nhân vẫn đang được điều trị trong bệnh viên.

Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận nghi phạm Soliman sinh tại Ai Cập, từng sống 17 năm ở Kuwait trước khi nhập cảnh vào Mỹ vào tháng 8/2022 bằng thị thực du lịch. Một tháng sau, đối tượng nộp đơn xin tị nạn và tiếp tục lưu trú trái phép sau khi thị thực hết hạn vào tháng 2/2023. Đối tượng hiện cư trú tại Colorado Springs cùng vợ và 5 người con.

Khai báo với cơ quan điều tra, nghi phạm Soliman cho biết động cơ ném bom là vì định kiến với những người theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái (Zion). Đối tượng đã lên kế hoạch cho vụ tấn công trong vòng 1 năm và quyết định thực hiện ngay sau khi con gái tốt nghiệp trung học. Soliman cũng khai với cảnh sát rằng hắn học cách chế tạo bom xăng từ nền tảng Youtube. Theo tài liệu của Tòa án bang và liên bang, nghi phạm sẽ phải đối mặt với các cáo buộc gồm âm mưu giết người, hành hung và tội ác thù hận. Các cáo buộc âm mưu giết người có thể khiến đối tượng phải chịu mức án lên tới 384 năm tù.

Trên mạng xã hội, Tổng thống Donald Trump mô tả vụ tấn công bằng bom xăng trên là một minh chứng nữa cho thấy nước Mỹ cần bảo vệ biên giới nghiêm ngặt và trục xuất những phần tử cực đoan khỏi lãnh thổ nước này.

Theo TTXVN