Nét mới ở họ đạo Thị Đam

24/12/2019 - 07:42

 - Họ đạo Thị Đam nằm ở địa phận ấp Bình Tây (xã Phú Bình, Phú Tân) có hơn 3.500 giáo dân. Những năm qua, bà con giáo dân ở đây sống chan hòa, đồng lòng hưởng ứng các chủ trương, phong trào thi đua của địa phương, góp phần vào sự phát triển chung, đồng thời trong nỗ lực xây dựng đời sống mới, bà con đã tạo nên những nét nổi bật riêng cho cộng đồng trong xóm đạo.

Những ngày này, cùng với các địa phương theo đạo Công giáo, bà con giáo dân Thị Đam hân hoan chuẩn bị đón lễ Giáng sinh với các công việc như: làm hang đá, trang trí cây thông, gắn đèn, cờ thêm phần khang trang ở nhà thờ. Trưởng ban mục vụ họ đạo Nguyễn Trung Tâm cho biết, việc trang trí cũng khá đơn giản, tiết kiệm, không quá cầu kỳ, đảm bảo đúng ý nghĩa. Họ đạo tổ chức lễ, lồng ghép với Giáng sinh là các hoạt động văn nghệ cho thiếu nhi tham gia và toàn thể mọi người chung bầu không khí vui tươi. Giáo dân ở Thị Đam tỷ lệ có đất làm ruộng, trồng cây tương đối ít nhưng bà con rất chăm chỉ làm ăn, đảm bảo cuộc sống gia đình. So với trước đây, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể, mặt bằng chung đời sống người dân tiến bộ hơn, kinh tế mỗi nhà khấm khá theo từng năm. Trong các dịp lễ, Tết, nhờ chính quyền hỗ trợ, tuyên truyền và sinh hoạt hàng tuần có cha sở nhắc nhở, bà con giáo dân luôn ý thức giáo dục con cái, sống hòa thuận, chấp hành pháp luật. “Trong nhà trường có thầy cô, trong họ đạo có linh mục, còn ở địa phương có chính quyền - 3 mặt hỗ trợ này đã định hướng cho thế hệ trẻ sinh hoạt, sinh sống đi vào nền nếp và đạo đức tốt hơn” - ông Nguyễn Trung Tâm chia sẻ.

Không khí đón mừng Giáng sinh ở họ đạo Thị Đam

Ở họ đạo Thị Đam, nhiều hộ dân tiêu biểu trong phấn đấu làm ăn, phát triển kinh tế gia đình. Điển hình như ông Nguyễn Văn Lệ, bên cạnh công tác ở xã, ông còn cải tạo mảnh đất hoang để trồng chanh không hạt nhằm tăng thêm thu nhập. Ông Lệ cho biết, tìm hiểu thấy chanh không hạt cho trái quanh năm, ít gai, dễ sinh trưởng nên rất thích. Qua 3 năm, vườn chanh cho trái rất tốt, cứ 10 ngày thu hoạch 1 đợt, 80 gốc chanh cho năng suất đạt 70-100kg, mang về 1,5 triệu đồng. Nhiều năm qua, ông Lệ còn đóng góp kinh phí làm đường, tặng học phẩm cho học sinh, quỹ "Cây mùa xuân". Trong gia đình, ông vận động anh em lập quỹ Khuyến học, hàng năm chi khoảng 10 triệu đồng khen thưởng cho con cháu đậu đại học, đạt thành tích tốt trong học tập. Ông Nguyễn Văn Hòa (66 tuổi) nhớ lại thời gian trước gia đình rất vất vả với thu nhập khiêm tốn. Sau nhiều nỗ lực trong lao động, nhờ con cái học hỏi kinh nghiệm từ các nơi để tư vấn, ông chọn làm kinh tế vườn. Với tổng diện tích 2.500m2, trên bờ ông trồng bưởi da xanh, quýt, mít siêu sớm hạt lép, cam xoàn, mãng cầu, ổi tím, nhãn tím… trang bị hệ thống tưới tiêu tự động. Còn dưới ao ông thả nuôi cá tra, mè vinh, cá điêu hồng… Xen kẽ các cây kinh tế, ông Hòa lập vườn rau xanh cung cấp thực phẩm sạch cho gia đình và chia sẻ với bà con hàng xóm. Ông Hòa phấn khởi: “Vừa đón năm mới phấn khởi, gia đình tôi vừa đóng góp cho các công tác xã hội ở địa phương, bất kỳ việc gì trong khả năng làm được chúng tôi đều sẵn sàng”.

Nhiều gia đình giáo dân chí thú làm ăn, phát triển kinh tế

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBMTTQVN xã Phú Bình Nguyễn Phú Xuân, so những năm trước, đời sống bà con giáo dân ở đây khấm khá thấy rõ, nhà cửa khang trang, ai cũng có cách phát triển riêng. Con em giáo dân hiện nay không ai bỏ học nhờ người dân ý thức hơn và linh mục luôn động viên, giúp đỡ, tiếp sức kịp thời. Năm qua, ở xã Phú Bình, bà con giáo dân thuộc hộ nghèo, cận nghèo được thường xuyên thăm hỏi, hỗ trợ, động viên vượt qua khó khăn, hỗ trợ nhà ở. Nhờ vậy, bà con hưởng ứng rất tích cực các phong trào ở địa phương, như: xây dựng nông thôn mới, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, nuôi trồng thủy sản, đóng góp xây dựng các công trình theo lộ trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, đăng ký thu gom rác, không tham gia các tệ nạn xã hội, đóng góp thực hiện mô hình trụ giếng khoan khu dân cư phòng cháy, chữa cháy do công an triển khai…

“Noel năm nay, không khí chuẩn bị ở họ đạo rất sung túc, tạo không khí vui tươi lan tỏa trong cộng đồng. Địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, chúc bà con đón năm mới an lành, ấm cúng”- ông Nguyễn Phú Xuân thông tin.

MỸ HẠNH