Nguy cơ số người chịu nạn đói ở Trung và Tây Phi tăng lên mức cao nhất

13/12/2023 - 14:11

Ngày 12/12, người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ), ông Stephane Dujarric cho biết vào khoảng từ tháng 6 đến tháng 8/2024, số người chịu nạn đói ở Trung và Tây Phi dự kiến sẽ tăng lên 49,5 triệu người, mức cao nhất từ trước đến nay.

Người dân xếp hàng chờ được phát lương thực cứu trợ tại Rutshuru, Bắc Kivu, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, báo cáo phân tích an ninh lương thực khu vực của Chương trình Lương thực thế giới, Quỹ Nhi đồng LHQ và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ cho thấy xu hướng nạn đói đặc biệt đáng lo ngại ở các nước ven biển, nơi số phụ nữ, nam giới và trẻ em phải đối mặt với nạn đói cấp tính dự kiến sẽ lên tới 6,2 triệu người, tăng 16% so với năm nay. Trước tình hình này, ông Dujarric cho biết 3 cơ quan trên kêu gọi các chính phủ và các đối tác tài chính ưu tiên các chương trình tăng cường hệ thống lương thực và sinh kế thích ứng với khí hậu, đồng thời đầu tư vào các hệ thống bảo trợ xã hội. Các cơ quan này khuyến nghị phát triển và thực hiện kịp thời các chương trình khẩn cấp nhằm giải quyết ngay lập tức nhu cầu lương thực và dinh dưỡng của những người đang gặp khủng hoảng.

Các cơ quan trên nhận định các nguyên nhân chính dẫn đến nạn đói trầm trọng trong khu vực gồm xung đột, tác động của khủng hoảng khí hậu, cũng như giá lương thực và nhiên liệu cao.

Giới chuyên gia cũng đặc biệt lo ngại tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính ở trẻ em trong khu vực Tây Phi. Ước tính khoảng 16,5 triệu trẻ em dưới năm tuổi bị suy dinh dưỡng cấp tính trong năm 2023, trong đó có 4,8 triệu trẻ em mắc phải dạng suy nhược nghiêm trọng.

Theo TTXVN